Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy

(PLVN) - Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã triệt phá đường dây, thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.
Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Qua điều tra theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây, thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Quang Thìn (SN 1989, quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Từ đầu tháng 10/2020, các trinh sát Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) nắm thông tin về đường dây ma túy do Thìn tổ chức.

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh:C.A)
 Ba đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh:C.A)

Theo điều tra, Thìn quen biết Ngô Văn Truyền (SN 1982, trú tỉnh Quảng Nam), rồi rủ thêm Nguyễn Văn Lộc (bạn Truyền) để cùng ra Đà Nẵng lấy ma túy, bán cho các con nghiện.

Đến chiều 10/11, tại địa bàn quận Liên Chiểu, các trinh sát đã tiến hành mật phục và bắt quả tang khi Thìn, Truyền, Lộc vừa giao dịch ma túy xong.

4.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.
 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Khám xét ôtô của các đối tượng, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 4.000 viên ma túy thuốc lắc được cất giấu tinh vi. Tại cơ quan Công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm