Đại học Thành Đô, Hội liên hiệp sức khỏe CHLB Đức và Cty CP Tư vấn giáo dục và Định cư Expertrans tăng cường hợp tác

(PLO) - Sáng nay (6/12), tại Trường Đại học Thành Đô đã diễn ra buổi làm việc 3 bên giữa Trường Đại học Thành Đô, Hội liên hiệp sức khỏe CHLB Đức và Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục và Định cư Expertrans.
Đại học Thành Đô, Hội liên hiệp sức khỏe CHLB Đức và Cty CP Tư vấn giáo dục và Định cư Expertrans tăng cường hợp tác

Tham gia buổi làm việc, phía Trường Đại học Thành Đô có Nhà giáo Nhân dân Ngô Xuân Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tiến sĩ Ngô Xuân Hà - Hiệu trưởng Nhà trường, phía Hội liên hiệp sức khỏe CHLB Đức có ông Eberhard Reeck - Chủ tịch Hội, phía Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục và Định cư Expertrans có ông Đinh Khắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Tiến sĩ Ngô Xuân Hà - Hiệu trưởng Đại học (ngồi giữa) Thành Đô phát biểu tại buổi làm việc
Tiến sĩ Ngô Xuân Hà - Hiệu trưởng Đại học (ngồi giữa) Thành Đô phát biểu tại buổi làm việc

Các bên đã có những nội dung trao đổi để triển khai công tác đào tạo, tuyển chọn, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho sinh viên chuyên ngành điều dưỡng của Trường Đại học Thành Đô tham gia chương trình học tập nâng cao, chuyển đổi bằng và làm việc tại CHLB Đức.

Ông Eberhard Reeck, Chủ tịch Hội liên hiệp sức khỏe CHLB Đức (thứ 2 từ trái qua)
Ông Eberhard Reeck, Chủ tịch Hội liên hiệp sức khỏe CHLB Đức (thứ 2 từ trái qua)

Cụ thể trên 3 nội dung chính:

Thứ nhất, các bên sẽ hợp tác trong việc giới thiệu, tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên của Trường Đại học Thành Đô về chương trình học tập, làm việc tại CHLB Đức.

Thứ hai, các bên sẽ hợp tác trong công tác đào tạo chuyên môn liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ điều dưỡng, đào tạo tiếng Đức cho các sinh viên đăng ký tham gia chương trình.

Thứ ba, sẽ hợp tác hỗ trợ sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết để tham gia chương trình học tập nâng cao và làm việc tại CHLB Đức.

Nhiều nội dung quan trọng đã được thống nhất tại buổi làm việc
Nhiều nội dung quan trọng đã được thống nhất tại buổi làm việc 

Điều đáng chú ý, với mối quan hệ hợp tác ba bên này, sinh viên của Trường Đại học Thành Đô khi tới CHLB Đức học tập và làm việc sẽ được miễn toàn bộ chi phí. Với điều kiện, sau khi học tập cùng chuyên gia bản địa và trang thiết bị, môi trường đào tạo chuẩn Đức tại Trường Đại học Thành Đô, sinh viên đảm bảo về chuyên môn, kỹ năng sẽ được tới CHLB Đức đào tạo tiếp 1 năm tiếng Đức chuyên ngành và bắt tay vào công việc với mức lương tối thiểu là 14€/h. Hợp đồng lao động sẽ được ký trong 5 năm và sau 5 năm làm việc, người lao động có thể nhập cư tại CHLB Đức.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Cổng Đại học Thành Đô
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Cổng Đại học Thành Đô

Đây là một dự án có chất lượng, được đánh giá cao tại CHLB Đức. Với mong muốn có một sự hợp tác chặt chẽ giữa Trường Đại học Thành Đô, Hội liên hiệp sức khỏe CHLB Đức và Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục và Định cư Expertrans, buổi làm việc giữa ba bên đã mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt cho sinh viên Đại học Thành Đô.

Đọc thêm