Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc muốn sống ở Huế

(PLVN) - Sáng 16/2, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã diễn ra Hội nghị Phát triển du lịch miền Trung – Tây Nguyên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ ngành cùng đại diện 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự hội nghị.
Ngài Kim Do Hyon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẽ tại Hội nghị rất muốn được sống tại thành phố Huế
Ngài Kim Do Hyon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẽ tại Hội nghị rất muốn được sống tại thành phố Huế

Tại Hội nghị, ngài Kim Do Hyon (Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam) dành rất nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp của Việt Nam nói chung cũng như của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Ông cho biết, nhiều người dân Hàn Quốc rất muốn có cơ hội được đến sống và làm việc lâu dài tại đất nước Việt Nam xinh đẹp, tại thành phố Huế mộng mơ.

Đồng thời, ngài cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cương vị của mình, ngài hứa sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để xúc tiến mối quan hệ nhằm phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên với các tổ chức, địa phương của Hàn Quốc ngày càng phát triển toàn diện.

Những dự án mà Hàn Quốc đã hỗ trợ phát triển tại Huế thời gian qua như dự án đường đi bộ gỗ lim trên sông Hương được đưa vào hoạt động từ tháng 01/2019, nó ngày càng thể hiện sự quan tâm của Hàn Quốc dành cho tỉnh Thừa Thiên Huế; hiện nay nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục quan tâm quảng bá và phát triển du lịch đến tỉnh này.

Ngài Kim Do Hyon chia sẻ thêm, mình rất yêu Huế, yêu từ món ăn, cảnh đẹp đến con người. Hai tháng vừa qua ông tới thăm Huế tới 4 lần. Ông muốn làm Đại xứ du lịch ở nơi đây cũng như muốn sinh sống ở vùng đất này.

Đọc thêm