Dâng hương kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

(PLVN) - Kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2020), ngày 30/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa kính lễ tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.


Dâng hương kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2020), ngày 30/6, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tới dâng hương, dâng hoa  tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên) và tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
 các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Các đại biểu tham dự đã dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu nguyện phát huy truyền thống quê hương, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc.

Các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình.
Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình. 

Cùng ngày, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Lực lượng Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và Liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính (Trần Thị Khang) và Khu tưởng niệm Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật (xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào).

Các đại biểu chụp ảnh tại Nhà lưu niệm Lực lượng Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Thị Kính (Trần Thị Khang).
 Các đại biểu chụp ảnh tại Nhà lưu niệm Lực lượng Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Thị Kính (Trần Thị Khang).

Các đại biểu bày tỏ lòng tri ân, ghi nhớ công lao, hy sinh to lớn của Lực lượng Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên; Liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính (Trần Thị Khang) và Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của quê hương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu mạnh.

Đọc thêm