Dây điện, cáp viễn thông mắc chằng chịt gây mất an toàn tại Lục Ngạn, Bắc Giang

(PLVN) - Cụ thể, thời gian gần đây, tại xã Tân Mộc (Lục Ngạn) có nhiều đường dây điện, cáp viễn thông mắc chằng chéo thiếu mỹ quan gây mất an toàn cao khiến người dân địa phương lo lắng.
Dây điện mắc qua đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
Dây điện mắc qua đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Một người dân sinh sống tại thôn Tân Thành, xã Tân Mộc cho biết: “Dây điện, dây cáp đường truyền Internet mắc chẳng khác nào giăng lưới bắt chim. Chúng tôi rất lo lắng bởi sự cố chập, cháy điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Quan sát thực tế cho thấy, tại thôn Tân Thành, xã Tân Mộc có nhiều đường dây đường kính từ 2 cm trở lên mắc chồng chéo, đan xen hai bên tuyến đường huyện Nam Dương - Tân Mộc. Nhiều đoạn, dây dẫn mắc quàng lên nhau dài hàng trăm mét, tạo thành những “cánh võng” dây điện. 

Đỉnh điểm là đoạn ngã ba rẽ vào thôn Tân Thành, cách trụ sở UBND xã Tân Mộc khoảng 1km, đường dây Internet vắt qua đường, buộc vào dây truyền tải điện, tạo thành “mạng nhện” khổng lồ. 

Có chỗ, dây cáp bị cắt ra treo vắt vẻo trên cột điện, thõng xuống đường. Có đoạn, dây cáp được cuộn thành đống vứt ngay dưới chân cột điện cao thế. 

Hiện trạng này khiến người dân sống trong khu vực bất an bởi đã diễn ra khá lâu, gây mất mỹ quan, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện, an toàn giao thông.

Ông Phạm Văn Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mộc cho biết, sở dĩ có thực tế này là do khi xây dựng tuyến đường Nam Dương - Tân Mộc, nhiều cột điện phải di dời nên đường dây cáp Internet không còn chỗ mắc. Chính quyền xã Tân Mộc đã có ý kiến những đơn vị cung cấp dịch vụ vẫn chưa khắc phục. 

Đọc thêm