Đề nghị truy tố 2 cậu cháu trong vụ trộm ghe lúa

(PLVN) - Sáng 1/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Văn Ốc Nhỏ (SN 1988, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Còn (SN 1995, ngụ cùng địa phương) về tội trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Ốc Nhỏ (trái) và Nguyễn Văn Còn.
Đối tượng Nguyễn Văn Ốc Nhỏ (trái) và Nguyễn Văn Còn.

Theo kết quả điều tra, trước đây, trong lúc làm thuê, Ốc Nhỏ có xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Anh Tuấn (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) là chủ ghe lúa. Bực tức, Ốc Nhỏ bàn với cháu mình là Nguyễn Văn Còn lấy trộm ghe lúa của anh Tuấn đem bán lấy tiền tiêu xài và nhằm trả thù cá nhân. 

Tối ngày 01/8, sau khi đã bàn phương thức hành động, cả 02 cùng đi đến vị trí ghe của anh Tuấn đang đậu dưới sông tại một nhà máy xay lúa ở huyện Tân Hiệp, trên ghe không có người trông giữ. Còn đứng trên bờ cảnh giới, trong khi Nhỏ lẻn xuống lấy trộm ghe lúa.

Lúc này trên ghe có 03 tấn lúa khô, 01 xe máy hiệu Mazda, 06 thùng dầu Diesel, 02 bình ắc quy, tổng giá trị tài sản trên 234 triệu đồng. 

Quan sát thấy không có người, Nhỏ nhanh chóng điều khiển ghe lúa chạy khỏi hiện trường. Chạy được khoảng 7 km, Ốc Nhỏ cặp ghe vào bờ rồi cùng Còn rồi mang 02 bình ắc quy đem bán được 1,2 triệu đồng chia nhau. 

Sau đó cả hai bị Công an phát hiện, bắt giữ./.

Đọc thêm