Đồng hành cùng phụ nữ biên cương - vui phụ nữ, ấm lòng dân

(PLVN) - Năm 2018, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" được phát động. Ngay sau khi phát động chương trình  đã có gần 100 đơn vị, tổ chức, cá nhân ký cam kết hỗ trợ và đồng loạt triển khai các hoạt động tại 110 xã biên giới khó khăn, vượt 20 xã so với kế hoạch. 3 năm  số tiền huy động cho phụ nữ biên cương đã lên đến con số 150 tỷ đồng.
Niềm vui của chị em phụ nữ vình Bát Mọt khi tham gia phiên chợ. Ảnh: Hội LHPNVN
Niềm vui của chị em phụ nữ vình Bát Mọt khi tham gia phiên chợ. Ảnh: Hội LHPNVN

Chiều 18/12, tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, TƯ Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tổ chức Phiên chợ "Ấm tình biên cương".

Thu hút đông đảo phụ nữ, nhân dân tại địa phương tham dự, phiên chợ "Ấm tình biên cương" đã huy động được khối lượng lớn hàng hóa thiết yếu như chăn, áo ấm, giày dép, đường, bột canh, cá khô, mì tôm, nước mắm, bột nêm, lương khô, lạc, đỗ… trao tặng cho nhân dân xã Bát Mọt.Tổng kinh phí huy động để tổ chức các hoạt động tại phiên chợ nhân đạo là trên 500 triệu đồng. 

Tại sự kiện, các đơn vị đồng hành đã trao 1 mái ấm tình thương, 4 mô hình sinh kế cho phụ nữ các xã biên cương là Tam Thanh (huyện Quan Sơn), xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa), xã Yên Khương (huyện Lang Chánh), xã Pù Nhi (huyện Mường Lát; Trao tặng 20 suất học bổng cho trẻ em nghèo có thành tích học tập tốt trong Chương trình "Nâng bước em đến trường" trị giá 10 triệu đồng; tổ chức khám và phát thuốc chữa bệnh cho 300 trẻ em dưới 6 tuổi; trao tặng 300 phần quà (trị giá 500 ngàn/suất) cho các hộ gia đình phụ nữ nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bát Mọt… 

Phiên chợ "Ấm tình biên cương" tại Bát Mọt là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 1 từ năm 2018-2020.

Tại hội nghị tổng kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 1 diễn ra ngày 26/12 tại Thanh Hóa, báo cáo của Hội LHPNVN cho biết, tổng nguồn lực huy động được từ năm 2018 đến nay đạt khoảng 150 tỷ đồng, 321 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững.

Gần 1000 công trình dân sinh: sửa chữa, làm mới các tuyến đường, cầu, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản; công trình nước sạch, vệ sinh; xử lý rác thải; xây dựng gần 700 căn nhà mái ấm tình thương… làm thay đổi diện mạo thôn bản biên giới. 110/110 xã đạt chỉ tiêu Chương trình đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, từ năm 2018 đến nay đã có 09 xã về đích nông thôn mới.

Cũng tại hội nghị, lễ ký kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương" giữa Hội LHPNVN và Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2021 - 2025 đã diễn ra.

Chỉ đạo tại lễ ký kết Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Hội LHPN, Bộ đội Biên phòng và các cấp Đảng ủy, chính quyền liên quan cần quan tâm 4 nội dung, trong đó có nội dung các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm chăm lo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng biên giới như đói nghèo, thiếu việc làm, chất lượng nguồn nhân lực nữ, chăm sóc y tế, bạo lực gia đình, mua bán người, tảo hôn, hôn nhân cận huyết… 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh việc bản thân chị em phụ nữ cũng cần tự nỗ lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm chủ cuộc sống. Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của xã hội, mỗi phụ nữ cần phát huy vai trò của cá nhân, có khát vọng vươn lên, có ý thức cầu tiến, độc lập, tích cực học tập, nâng cao kiến thức và trình độ mọi mặt, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội. 

Đọc thêm