Đường phố Đà Nẵng sẽ thế nào dịp tết Nguyên đán 2021?

(PLVN) - Đà Nẵng lên phương án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết 2021 gắn liền với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 
Đường phố Đà Nẵng sẽ thế nào dịp tết Nguyên đán 2021?

Dự kiến sẽ có 13 vị trí trang trí hoa, gồm: trước Trung tâm Hành chính (đường Thành Điện Hải); vỉa hè trước cầu chữ T (phía Tây số 42-44 Bạch Đằng, trước 72 Bạch Đằng);Giàn hoa bê tông dọc đường Bạch Đằng; giao lộ Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu, Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - Lê Đình Lý; Công viên biển Phạm Văn Đồng (khu vực tượng Mẹ Âu Cơ), Công viên Trung tâm (đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học); vỉa hè trước số 12 Trần Phú; Quảng trường phía Bắc đuôi Cầu Rồng (phía quận Hải Châu), Quảng trường phía Nam đuôi Cầu Rồng (phía quận Hải Châu), Quảng trường phía Bắc đầu Cầu Rồng (phía quận Sơn Trà).

Cầu Nguyễn Văn Trỗi được trang trí trên tinh thần tiết kiệm và có tính thẩm mỹ cao (Ảnh Cổng Thông tin Đà Nẵng)
Cầu Nguyễn Văn Trỗi được trang trí trên tinh thần tiết kiệm và có tính thẩm mỹ cao (Ảnh Cổng Thông tin Đà Nẵng)

Dự án trang trí chiếu sáng trên địa bàn thành phố thực hiện theo phương châm tiết kiệm và sẽ tập trung tại các khu vực trung tâm thành phố, với 16 vị trí trọng điểm: trước cầu chữ T đường Bạch Đằng; khung hoa văn băng đường và khung hoa văn trụ đèn đường Thành Điện Hải;

Trang trí đèn led tại tường rào Bảo tàng Chăm, nút giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân, nút giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh, khung treo trụ đèn đường Trần Phú, Xô Viết Nghệ Tĩnh, đầu cầu Hòa Xuân, đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Văn Kiệt, đường Võ Nguyên Giáp (đoạn giữa Phạm Văn Đồng và Nguyễn Văn Thoại);

Trang trí đèn tại khung treo trụ đèn đường Nguyễn Văn Thoại, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp (gần Hồ Xuân Hương), đường Hoàng Sa đoạn ra bán đảo Sơn Trà; khung treo trụ đèn đường khu vực công viên trung tâm 84 Hùng Vương, khu vực trước 42 – 44 Bạch Đằng.

Đọc thêm