Gia Lai: Đón 16 hài cốt Liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Campuchia về nước

(PLVN) - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức đón 16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đưa các liệt sĩ vào Nhà tưởng niệm
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đưa các liệt sĩ vào Nhà tưởng niệm

Ngày 6/4, thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, trước đó ngày 04/4, tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), trên cơ sở nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh Gia Lai giao, lễ đón  16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước được tổ chức trang nghiêm, đúng qui định, bảo đảm yếu tố phòng chống dịch Covid-19

Tất cả 16 hài cốt liệt sĩ trên do cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2019 – 2020, tại 3 tỉnh Đông bắc Campuchia. Trong đó ở tỉnh Ratanakiri tìm được 3 hài cốt; tỉnh STung Treng: 8 hài cốt và tỉnh PrétVi Hia: 5 hài cốt.

Cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đón các liệt sĩ về Tổ quốc.

Cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đón các liệt sĩ về Tổ quốc.

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng chống dịch Covid - 19, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trở về, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo và triển khai cho Bộ chỉ huy Bô đội Biên phòng Gia Lai, đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thực hiện đầy đủ các bước diệt khuẩn, khử trùng đối với Đội K52 (cả người và phương tiện).

Việc đón hài cốt liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ Đội K52 diễn ra nhanh gọn, bảo đảm an toàn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ Đội K52 được đưa về khu vực cách ly số 2 ở Trung đoàn Bộ binh 991, thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai để thực hiện các ly y tế tập trung theo quy định. T

oàn bộ 16 hài cốt liệt sĩ được đưa về đặt trang trọng trong Nhà tưởng niệm liệt sĩ huyện Đức Cơ (Gia Lai) để bảo vệ, trông coi, thờ cúng theo phong tục truyền thống của dân tộc.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai sẽ xác định nghi thức tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ vào thời gian thích hợp./.

Đọc thêm