Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng các tập thể, cá nhân

(PLVN) - Công an tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.


Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng các tập thể, cá nhân

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố đã đấu tranh, triệt xóa hàng loạt các vụ án phức tạp liên quan đến các hoạt động tội phạm về ma túy, cờ bạc, hiếp dâm, mại dâm, trộm cắp tài sản,…

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, khen thưởng các tập thể, cá nhân.
Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, khen thưởng các tập thể, cá nhân. 

Trong đó, Công an huyện Nam Trực đã phát hiện, bắt 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề tại địa bàn thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực. Số tiền sử dụng trao đổi trong việc mua bán số lô, số đề trái phép lên đến hàng tỷ đồng. Cụ thể, ngày 26/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực đã khởi tố vụ án Hình sự “Đánh bạc”, khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Mạnh Thuyết, Nguyễn Xuân Dũng và Cao Thị Nguyệt (đều trú tại thị trấn Nam Giang).

Ngoài ra, Công an huyện Nam Trực đã điều tra, làm rõ, bắt 2 đối tượng gồm Trần Hoài Trung (sinh năm 1981, trú tại phường Trường Thi, TP. Nam Định) và Nguyễn Phương Sinh (sinh năm 1980, trú tại phường Cửa Bắc, TP. Nam Định) có hành vi trộm xe máy vào ngày 9/5/2020 tại Điền Xá, Nam Trực. Điều tra mở rộng, 2 đối tượng trên khai đã thực hiện 2 vụ trộm tài sản tại các địa bàn các huyện Trực Ninh, Nghĩa Hưng.

Mới đây, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP. Nam Định phát hiện đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy tổng hợp từ Sơn La về TP. Nam Định tiêu thụ. Vào rạng sáng ngày 27/5/2020, tại khu vực đê sông Đào, phường Trần Tế Xương, TP. Nam Định, Tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì, phối hợp với các lực lượng của Công an thành phố tiếp cận, bắt giữ đối tượng N.V.H (trú tại TP. Sơn La); thu giữ 5kg ma túy đá, 300.000 đồng và một số vật chứng khác.

Liên quan đến hoạt động tội phạm về ma túy, mới đây, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lạng Sơn – Bắc Ninh đưa về Nam Định tiêu thụ. Cụ thể, vào đầu giờ chiều ngày 26/5/2020, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1988, trú tại phường Trần Tế Xương, TP. Nam Định) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 30 gam ketamine, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và vật chứng liên quan.

Mở rộng án, vào 1 giờ ngày 27/5/2020, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Tổ tuần tra giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông bắt thêm 1 đối tượng trú tại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại đường quốc lộ 21B, gần trạm thu phí Mỹ Lộc, Nam Định; thu giữ 1 kg ketamine, 1 xe ô tô, 220 triệu đồng, 2 điện thoại di động và vật chứng liên quan.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ý Yên điều tra, làm rõ vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra ngày 18/3/2020 tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên. Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc trên, Công an huyện Ý Yên  đã phối hợp với Công an xã Yên Nhân khẩn trương bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét, làm rõ, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1975, trú tại thôn Lương Xá, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi trên.

Cùng với những thành tích trên, 28 tập thể và 49 cá nhân đã được Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, biểu dương, khen thưởng với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đọc thêm