Giao lưu phụ nữ lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu 9

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 26 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10/3), trong 2 ngày 6 và 7/3, tại An Giang, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức “Họp mặt giao lưu phụ nữ lực lượng vũ trang 12 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 9” với chủ đề “Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 sáng tạo bảo vệ môi trường”.
Đại biểu cắt băng khánh thành Cầu Từ Tâm 1 (Tu Hú) tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Đại biểu cắt băng khánh thành Cầu Từ Tâm 1 (Tu Hú) tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi họp mặt, phụ nữ lực lượng vũ trang (LLVT) 12 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 9 đã có buổi nói chuyện ôn lại truyền thống kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); chia sẻ kinh nghiệm, công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 9 với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh trên địa bàn trong công tác bảo vệ môi trường; đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động của hội phụ nữ các tỉnh trong thời gian tới…. 

Chương trình họp mặt giao lưu phụ nữ Lực lượng vũ trang 12 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 9 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để cấp ủy, chỉ huy các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, qua đó đề ra các chủ trương, biện pháp tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác giữ gìn môi trường, khắc phục sự cố thiên tai, góp phần gìn giữ môi trường trong cơ quan, đơn vị và địa phương nơi đóng quân xanh, sạch, đẹp. 

Cùng với hoạt động họp mặt giao lưu, phụ nữ LLVT Quân khu 9 còn tham gia các hoạt động khác như: Trao tặng nhà “Nghĩa tình hội viên” tặng hội viên khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Long Xuyên, An Giang; bàn giao công trình phúc lợi “Khu vui chơi liên hoàn” tặng Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh B, huyện Thoại Sơn. Bên cạnh đó, phụ nữ lực lượng vũ trang 12 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 9 cũng đã tổ chức trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng trẻ em nghèo hiếu học, và trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng phụ nữ nghèo tại huyện Thoại Sơn, An Giang...

Đọc thêm