Gỡ bỏ điểm cách ly y tế cuối cùng tại Hải Dương

(PLVN) - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương là hai điểm cuối cùng trên địa bàn tỉnh được gỡ bỏ khu vực cách ly. Như vậy, đến nay Hải Dương không còn điểm cách ly y tế nào liên quan đến bệnh nhân Covid-19.
Đến nay tất cả những điểm cách ly y tế tại Hải Dương đã được gỡ bỏ
Đến nay tất cả những điểm cách ly y tế tại Hải Dương đã được gỡ bỏ

Trước đó, do liên quan đến bệnh nhân Covid – 19 số 1045, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại hai bệnh viện trên trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày 4/9.

Cụ thể đối với bệnh viện đa khoa Hòa Bình, địa điểm cách ly y tế là toàn bộ khu vực phòng khám nửa bên trái tầng 1 nhìn từ cồng chính vào gồm phóng khám bệnh, phòng chụp X- quang, phòng siêu âm khoa xét nghiệm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn nguyên cấp cứu 2 khu nhà B.

Trước đó 1 ngày,  UBND tỉnh Hải Dương cũng  quyết định kết thúc sớm thời gian cách ly y tế tại 3 khu vực ở huyện Gia Lộc và TP Hải Dương.

TP Hải Dương được gỡ bỏ cách ly sớm hơn 4 ngày tại cụm dân cư thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng và toàn bộ xưởng sản xuất đúc kết cấu cống bê tông (gần Bệnh viện Nhi Hải Dương). Huyện Gia Lộc gỡ bỏ cách ly sớm hơn 14 ngày đối với một phần khu dân cư thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất.

Đến nay Hải Dương không còn điểm cách ly y tế nào liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Đọc thêm