Hà Nam tích cực, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch nCoV tại di tích lịch sử văn hóa

(PLVN) - Sáng 8/2, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT & DL) do ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ làm trưởng đoàn đã đến đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân để tiếp tục kiểm tra công tác quản lý lễ hội của Hà Nam trong phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Hà Nam tích cực, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch nCoV tại di tích lịch sử văn hóa

Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT & DL Phạm Xuân Phúc cho biết, đợt kiểm tra này tập trung vào việc địa phương đã triển khai thực hiện các Công văn số 79-CV/TƯ của Ban Bí thư, Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV trong hoạt động lễ hội ra sao. Đáng lưu ý là việc dừng, giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội tại các địa phương, giảm các hoạt động trong lễ hội, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

Tại đền Trần Thương, theo thông lệ  đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng sẽ diễn ra lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần, nhưng năm nay đã dừng việc tổ chức lễ hội theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Vì thế lượng du khách gần xa đến thăm quan, chiêm bái, nhận lương tại đền năm nay giảm đáng kể so với mọi năm.

Đoàn công tác của Bộ VH-TT & DL kiểm tra tình hình chống dịch nCoV tại đền Trần Thương, huyện Lý Nhân, Hà Nam.
Đoàn công tác của Bộ VH-TT & DL kiểm tra tình hình chống dịch nCoV tại đền Trần Thương, huyện Lý Nhân, Hà Nam.  

Ông Phạm Xuân Phúc đánh giá: “Điểm di tích này khá trật tự; chính quyền địa phương, Ban quản lý lễ hội đã làm tốt công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, bố trí lực lượng cắm chốt liên tục ở các vị trí ra vào đền nhằm nhắc nhở nhân dân đeo khẩu trang, giữ vệ sinh đảm bảo an toàn trước nguy cơ dịch bệnh lây lan.”

Tuy nhiên, trưởng đoàn công tác Bộ VH-TT & DL đã nhắc nhở, yêu cầu địa phương, các đơn vị chức năng có trách nhiệm trong hoạt động tại di tích bố trí thêm bảng biển khuyến cáo nhân dân về dịch bệnh đặt tại các điểm thuận lợi, dễ tiếp nhận; Cung cấp khẩu trang miễn phí cho du khách thông qua việc xã hội hóa; Không tập trung đông người vào đền một lúc; Cấm tuyệt đối việc tổ chức các giá đồng hoạt động trong đền tại thời điểm này; đặc biệt, không để người dân kéo nhau vào hậu cung cùng lúc đông người để thực hiện nghi thức tâm linh…

Ông Phạm Xuân Phúc kiểm tra khu vực ghi công đức tại đền Trần Thương.
Ông Phạm Xuân Phúc kiểm tra khu vực ghi công đức tại đền Trần Thương.  

Thay mặt chính quyền địa phương, đồng chí Trần Văn Hạnh, Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác Bộ VH-TT & DL, chỉ đạo ngay các đơn vị chức năng, Ban quản lý di tích đã thực hiện yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Đọc thêm