Hạ thủy 2 tàu lai dắt STU 1606

(PLVN) - Sáng qua (5/7), tại Đà Nẵng, Tổng Công ty (TCT) Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tổ chức lễ hạ thủy 2 tàu lai dắt STU 1606. Chứng kiến lễ hạ thủy tàu có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. 
Hạ thủy 2 tàu lai dắt STU 1606

STU 1606 do TCT Sông Thu đóng là loại tàu lai dắt hiện đại được thiết kế dựa trên cơ sở mẫu tàu STU 1606 của Tập đoàn Damen, Hà Lan, đáp ứng yêu cầu của đăng kiểm quốc tế, có điều chỉnh bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tính năng kỹ chiến thuật và được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt. Tàu có tổng chiều dài 16,76 mét, chiều rộng 5,94 mét. 

Tiếp nối thành công trong đóng mới loạt tàu Cảnh sát biển đa năng DN2000, TCT Sông Thu tiếp tục được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ đóng mới 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển. Việc hạ thủy 2 tàu STU 1606 trong số 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển khẳng định năng lực sản xuất quốc phòng của các doanh nghiệp quân đội, góp phần nâng cao khả năng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Đọc thêm