Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán dân trước lúc bão Vamco đổ bộ vào đất liền

(PLVN) - Chiều 14/11, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sơ tán hàng ngàn người dân ở vùng nguy hiểm để ứng phó với bão Vamco (số 13), đồng thời điều tiết xả lũ hồ Kẻ Gỗ.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh di dời tài sản cho người dân ứng phó với bão Vamco.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh di dời tài sản cho người dân ứng phó với bão Vamco.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Vamco, tỉnh Hà Tĩnh ra công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với mưa bão, yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, thực hiện cấm biển từ 17h chiều qua (ngày 13/11).

Ngay trong chiều 14/11, thị xã Kỳ Anh (địa phương phía nam tỉnh Hà Tĩnh) ban hành lệnh sơ tán 4.130 người ở vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Thời gian sơ tán, yêu cầu phải hoàn thành trước 17h chiều 14/11.

Giằng néo tàu, thuyền vào tránh trú trước lúc bão Vamco đổ bộ vào đất liền.
Giằng néo tàu, thuyền vào tránh trú trước lúc bão Vamco đổ bộ vào đất liền. 

Theo đó, các xã, phường  Kỳ Ninh sơ tán 143 hộ với 316 khẩu, Kỳ Nam sơ tán 53 hộ với 152 khẩu, Kỳ Lợi sơ tán 836 hộ với 2.663 khẩu, Kỳ Thịnh sơ tán 142 hộ với 245 khẩu, phường Hưng Trí sơ tán 198 hộ với 642 khẩu, Kỳ Hà sơ tán 6 hộ với 10 khẩu, Kỳ Trinh sơ tán 25 hộ với 45 khẩu, Kỳ Hoa sơ tán 17 hộ với 38 khẩu và Kỳ Long sơ tán 17 hộ với 19 khẩu.

Vào lúc 14h chiều 14/11, hồ Kẻ Gỗ (ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xả lũ với lưu lượng 100m3/s - 300m3/s.

Được biết, mực nước hồ Kẻ Gỗ vào lúc 7h ngày 14/11 ở cao trình 30,72m, tương ứng với 293 triệu m3.

Đọc thêm