Hải Phòng: Chi gần 250 tỷ đồng tặng quà các gia đình chính sách Tết nguyên đán Canh Tý

(PLVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hải Phòng tiếp tục dành mức quà tặng cho các gia đình chính sách cao hơn năm trước. Hải Phòng một lần nữa được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong công tác thực hiện các chế độ, chính sách gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Tiên Lãng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Tiên Lãng.

Theo chủ trương của Thường trực Thành ủy Hải Phòng về việc tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hải Phòng quyết định tặng quà cho người có công với mức 4 triệu đồng/người; hộ nghèo mức tặng quà 1,2 triệu đồng/hộ; hộ cận nghèo mức tặng quà 1 triệu đồng/hộ. 

Các đối tượng bảo trợ xã hội như cán bộ, nhân viên các cơ sở nuôi dưỡng, chữa trị đối tượng bảo trợ; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; người nghiện ma túy chữa trị, nuôi dưỡng tập trung được tặng quà 1 triệu đồng/người và 0,5 triệu đồng/người.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tặng quà cho gia đình chính sách.
 Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tặng quà cho gia đình chính sách.

Ngoài ra, mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn Hải Phòng cũng tăng hơn so với Tết nguyên đán năm 2019, dao động từ 0,7 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/ người cùng quà tặng hiện vật.

Đối với chiến sỹ lực lượng vũ trang, gia đình cán bộ đang công tác trực chiến tại Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; biên giới; cán bộ tàu ngầm HQ 184-HP và Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng tặng quà với tổng kinh phí lên tới gần 900 triệu đồng. 

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Bảo.
Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Bảo.

Dự kiến, tổng số kinh phí được Hải Phòng tặng cho các chính sách, chúc thọ, mừng thọ, động viên chiến sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 lên tới trên 242,345 tỷ đồng.

Năm trước, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hải Phòng tặng quà người có công với cách mạng là 3,5 triệu đồng/người; tặng quà hộ nghèo là 1 triệu đồng/hộ; hộ cận nghèo là 0,8 triệu đồng/hộ.

Đọc thêm