Hải Phòng: Chiến công mới của Công an quận Hồng Bàng

(PLVN) - Đường dây ma túy do Đỗ Thị Hương (biệt hiệu Lan Tôm, trú Chùa Hàng, Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu vừa bị Công an quận (CAQ) Hồng Bàng triệt phá khi các đối tượng đang giao dịch 2kg ma túy tổng hợp Ketamine.
CATP và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Hồng Bàng khen thưởng chiến công của CAQ Hồng Bàng
CATP và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Hồng Bàng khen thưởng chiến công của CAQ Hồng Bàng

Trung tá Đinh Trọng Chiềm, Trưởng CAQ Hồng Bàng cho biết, cuối năm 2019, CAQ phát hiện một “đại lý” chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, thường điều con nghiện đến những nơi vắng người để thực hiện giao dịch, trao đổi “tiền - hàng”; giao hàng ở những địa điểm bất ngờ như nhà nghỉ, trên xe taxi… gây khó khăn cho lực lượng phá án. CAQ quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 976-M.

Ngày 24/12/2019, CAQ bắt quả tang Nguyễn Văn Thoan (SN 1976, trú đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Thoan khai nhận ma túy được mua của một cơ sở trên đường Dư Hàng, mang về xé lẻ ra bán cho con nghiện.  

Ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo CATP để mở rộng Chuyên án 976-M. Tập trung lực lượng cùng các biện pháp xác minh, xác định Đỗ Thị Hương là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đại lý bán sỉ tại Hải Phòng. Hương từng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản, ra tù năm 2015. 

Trinh sát xác định Hương cầm đầu đường dây ma túy lớn từ miền Trung về Hải Phòng. Quá trình giao dịch mua bán, vận chuyển ma túy thực hiện hết sức tinh vi. Hương thường không trực tiếp ra mặt mà cho “đàn em” vào tận miền Trung giao dịch nhận hàng sau đó chuyển ra Hải Phòng. Quá trình vận chuyển, Hương yêu cầu phải thường xuyên thay đổi phương tiện, thời gian cung đường di chuyển, số điện thoại và phương tiện liên lạc để tránh bị lực lượng chức năng theo dõi.

Sau thời gian nắm chắc thủ đoạn cũng như quy luật hoạt động của “Lan Tôm” và đồng bọn, Ban chuyên án xây dựng phương án chờ thời cơ. Ngày 29/4/2020, trinh sát nhận được tin Hương đang chuẩn bị giao dịch lượng ma túy khoảng 5kg tại khu vực ngã ba Chùa Hàng. Cảnh sát ém quân chờ đợi.

Đến 15h40 cùng ngày, Ban chuyên án kết hợp Công an phường Dư Hàng đã bắt quả tang Lương Trí Nam (SN 1993, trú Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vận chuyển trái phép chất ma túy và giao cho Lê Anh Vũ (SN 1993, trú Chùa Hàng, phường Dư Hàng). Công an thu giữ 2kg ma túy tổng hợp ketamine, 1 ô tô BKS 30N-0820, 1 xe máy Airblade BKS 15B2-760.15, 5 điện thoại di động, cùng 3 triệu tiền mặt. 

Tập trung đấu tranh, khai thác nhanh, Nam khai nhận việc vận chuyển ma túy giao cho Đỗ Thị Hương. Công an lập tức khám xét khẩn cấp nhà Đỗ Thị Hương và Lê Anh Vũ, kết quả thu giữ tại nhà Hương 11,29g heroin.  

CAQ Hồng Bàng đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Nam và Hương về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục phối hợp Phòng PC04 điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.  

Mới đây, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã khen thưởng chiến công của CAQ Hồng Bàng.   

Đọc thêm