Hải Phòng đề xuất thêm nhiều điểm phục vụ cách ly tập trung

(PLVN) - Ngoài 3 khu vực cách ly tập trung hiện đã hết chỗ, Hải Phòng đề xuất thêm 5 điểm khác để phục vụ hoạt động cách ly, phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Bắt đầu từ 13 giờ ngày 19/3, Trường Cao đẳng du lịch dịch vụ Hải Phòng sẵn sàng đón người cách ly
Bắt đầu từ 13 giờ ngày 19/3, Trường Cao đẳng du lịch dịch vụ Hải Phòng sẵn sàng đón người cách ly

Ngày 19/3, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện bố trí Khách sạn Công đoàn Việt Nam (Đồ Sơn) phục vụ cách ly tập trung trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Theo nhận định chung của lãnh đạo TP Hải Phòng, trong thời gian tới số lượng người thực hiện cách ly tập trung tại TP Hải Phòng tiếp tục tăng thêm. Tại các khu vực cách ly của Hải Phòng, cơ sở vật chất ăn nghỉ bảo đảm cho công dân cách ly đã hết.

Để tiếp tục tổ chức cách ly kịp thời, UBND TP Hải Phòng đề xuất bố trí các điểm sau để phục vụ hoạt động cách ly: Khách sạn Công đoàn Việt Nam (quận Đồ Sơn), Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đồ Sơn; Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.

Hải Phòng đề xuất thêm nhiều điểm phục vụ cách ly tập trung ảnh 1
Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 18/3, UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị trưng dụng khu nhà ở sinh viên cùng bếp ăn của trường Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng và trường Trung cấp Xi măng Hải Phòng phục vụ cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng họp bàn với ngành chức năng về công tác đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại khu ký túc xá sinh viên của trường.
  Lãnh đạo Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng họp bàn với ngành chức năng về công tác đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại khu ký túc xá sinh viên của trường.

Ghi nhận của PLVN tại trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng, nhà trường đã chuẩn bị và tạo mọi điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để chung tay với TP đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Khu ký túc xá 5 tầng với 180 giường đã sạch sẽ và vệ sinh khử trùng, sẵn sàng đón người cách ly từ 13 giờ ngày 19/3/2019. Khu bếp nấu với đầy đủ thiết bị hiện đại, liên hoàn, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, an toàn hiệu quả.

Khu cách ly tập trung tại Nhà trường sạch sẽ, thoáng mát.
 Khu cách ly tập trung tại Nhà trường sạch sẽ, thoáng mát.

Tại điểm cách ly, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự huyện An Dương, Công an huyện An Dương, Y tế huyện An Dương và lực lượng Dân quân tự vệ của xã Nam Sơn, huyện An Dương làm nhiệm vụ 24/24.

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo trang thiết bị sinh hoạt và phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khu cách ly, không để nảy sinh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Mọi hoạt động phục vụ cách ly diễn ra suôn sẻ.
 Mọi hoạt động phục vụ cách ly diễn ra suôn sẻ.

Khu cách ly được quy định đi cổng riêng, sử dụng khu bếp ăn riêng biệt, lập hàng rào phân định khu vực cách ly với không gian hoạt động của Nhà trường. Sinh viên được khuyến nghị không đến trường trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 18/3, Hải Phòng đã phê duyệt danh sách 733 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế đợt 16. Hầu hết, 733 người này là những người đi về từ các nước có dịch Covid-19.

Các trường hợp này sẽ được cách ly y tế 14 ngày tại Khoa Bệnh Nhiệt đới cơ sở 1 và cơ sở điều trị 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Trường Quân sự Hải Phòng và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Trường ĐH Hải Phòng.

Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng huy động toàn bộ nguồn lực, cơ sở vật chất của nhà trường để bảo vệ sức khỏe của cả cộng đồng.
  Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng huy động toàn bộ nguồn lực, cơ sở vật chất của nhà trường để bảo vệ sức khỏe của cả cộng đồng.

Dự kiến, khi các điểm cách ly tập trung của TP hết chỗ, các quận, huyện trên địa bàn phải có kế hoạch chủ động bố trí nơi cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định trên địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng chưa phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19. 173/174 ca nghi nhiễm có kết quả xét nghiệm âm tính, có 01 mẫu xét nghiệm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lưu mẫu. Số cách ly tại nhà là 1.584 người, lũy tích 4.924 người.

Đọc thêm