Hải quan Hà Tĩnh: Đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính

(PLO) - Qua 25 năm trưởng thành và phát triển, Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn, góp phần cùng toàn ngành Hải quan thực hiện các mục tiêu cải cách, phát triển, hiện đại hóa, thúc đẩy hoạt động thương mại thu hút đầu tư.
Cục Hải quan Hà tĩnh đón nhận Huân chương Lao động động hạng nhì trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập
Cục Hải quan Hà tĩnh đón nhận Huân chương Lao động động hạng nhì trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập

Dấu ấn thời gian

Năm 1992 Cục Hải quan Hà Tĩnh được thành lập trong bối cảnh chia tách từ Cục Hải quan Nghệ Tĩnh. Thời kỳ đầu  gặp không ít khó khăn, phải thuê trụ sở cho tập thể Cục làm việc tạm thời; chỉ với 44 CBCC điều chuyển từ Hải quan Nghệ Tĩnh về, phần lớn trong số đó là thanh niên xung phong, bộ đội chuyển ngành, năng lực chuyên môn còn hạn chế, trình độ chưa đồng đều… Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua những khó khăn thử thách học hỏi, xây dựng lực lượng, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ CBCC.

Khi đã ổn định bước sang giai đoạn phát triển, Cục Hải quan Hà Tĩnh cùng toàn ngành Hải quan tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư, thúc đẩy giao lưu thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu. 

 Đặc biệt, Hải quan Hà Tĩnh luôn tăng cường giao lưu hợp tác với Hải quan Lào nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin phục vụ đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới. 

Từ một đơn vị phải đi thuê trụ sở làm việc nay Cục Hải quan Hà Tĩnh được trang bị, đầu tư xây dựng thêm 6 khu nhà cao tầng, rộng rãi, khang trang, tiện nghi hiện đại đủ điều kiện phục vụ tốt cho CBCC khối Văn phòng Cục và các đơn vị trực thuộc cục nghỉ ngơi và làm việc. Từ chỗ chỉ có 44 CBCC, hiện nay quân số của đơn vị đã trên 200 người với 13 đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, chất lượng của đội ngũ CBCC ngày càng được nâng lên. 

CBCC Hải quan Hà Tĩnh làm thủ tục hải quan cho danh nghiệp
CBCC Hải quan Hà Tĩnh làm thủ tục hải quan cho danh nghiệp

Tính đến thời điểm 30/6/2017 Cục Hải quan Hà Tĩnh đã có 86,9 % CBCC có trình độ đại học và trên đại học, số còn lại đạt trình độ cao đẳng và trung cấp. Làm thủ tục gần 3 triệu lượt phương tiện, hoàn thành thủ tục hải quan cho một khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu có trị giá lớn với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 18tỷ USD, thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 20.000 tỷ đồng. Thu thuế xuất nhập khẩu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau 25 năm xây dựng và phát triển Cục Hải quan Hà Tĩnh khẳng định sự lớn mạnh về công tác tôt chức Đảng, đoàn thể, với tư duy đổi mới doanh nghiệp là đối tác hợp tác và Hải quan luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, phương châm thực hiện thủ tục Hải quan “ Mọi nơi – Mọi lúc – Mọi phương tiện”

Áp dụng mạnh mẽ thủ tục hải quan điện tử

Song song với tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết, Cục Hải quan hà tĩnh cải cách toàn diện, mạnh mẽ, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020 và Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hoá giai đoạn 2016- 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cùng với toàn Ngành thực hiện mục tiêu này, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tập trung củng cố về tổ chức bộ máy và đội ngũ CBCC; tăng cường đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị; làm thủ tục cho hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh nhanh chóng, thuận tiện, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển trên địa bàn.

Về chiến lược phát triển của Cục Hải quan Hà Tĩnh trong thời gian tới, ông  Lương Trường Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh chia sẻ: Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn thực hiện mục tiêu cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý trong lĩnh vực Hải quan với phương châm “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”.

Hải quan Hà Tĩnh sẽ phấn đấu trở thành một cục hải quan theo hướng phát triển hiện đại hóa, áp dụng mạnh mẽ thủ tục hải quan điện tử, phát triển tốt hệ thống công nghệ thông tin, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy qua biên giới có hiệu quả; thực hiện tốt Luật Hải quan và các luật khác có liên quan; luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu nộp ngân sách hàng năm; đấu tranh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

Trong đó, mục tiêu được ưu tiên hàng đầu, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thực hiện quản lý nhà nước về hải quan. Cùng với việc phát triển năng lực, công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt cho Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả hiện tại và tương lai, thông qua việc đánh giá để lựa chọn những cán bộ có triển vọng phát triển tốt đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý. Đảng ủy và Lãnh đạo Cục đã xem xét đề bạt, bổ nhiệm 51 CBCC có năng lực, trình độ, có phẩm chất chính trị, đủ điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm vào các cương vị, đáp ứng đủ nhu cầu cán bộ và hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

Sau những cố gắng của mình, Hải quan Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính tại Hà Tĩnh như: Triển  khai dự án tin học hóa, hiện đại hóa Hải quan, áp dụng công nghệ thông tin và thủ tục hải quan điện tử có tính chuyên môn cao, từ đó, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, luôn đồng hành, chung thủy, tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã được được Chủ tịch nước tặng thưởng “ Huân chương lao động hạng nhì”. Đây là vinh dự to lớn đối với toàn thể cán bộ, Đảng viên Cục Hải quan Hà Tĩnh. Là nguồn động viên, cổ vũ cho tập thể CBCC Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực cao hơn, quyết tâm cao hơn, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của nghành Hải quan nói chung.

Đọc thêm