Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp, cá nhân tại Đà Nẵng chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

(PLO) - Chia sẻ những khó khăn mà bà con vùng lũ Quảng Bình đang gánh chịu, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đã sử dụng trang facebook của đơn vị này và trang cá nhân để kêu gọi những doanh nghiệp, CLB Hướng dẫn viên Du lịch, các nhóm thiện nguyện, nhà hảo thâm ở Đà Nẵng cùng chung tay góp hơn 700 triệu đồng tiền mặt và nhiều hiện vật khác nhau.
Hơn 700 triệu đồng cùng nhiều hiện vật đã đến với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình trong ngày 29, 30/10
Hơn 700 triệu đồng cùng nhiều hiện vật đã đến với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình trong ngày 29, 30/10

Trong 2 ngày 29, 30/10, đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cùng nhiều doanh nghiệp, các CLB du lịch, nhóm thiện nguyện... đã lên đường về với vùng lũ Quảng Bình, để chia sẻ những khó khăn, mất mát mà bà con đang gánh chịu trong đơt mưa lũ vừa qua. 

Theo ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, chỉ sau một vài ngày phát động, đã có hàng chục đơn vị, cá nhân tạ Đà Nẵng đóng góp hơn 700 triệu đồng cùng nhiều hiện vật và quần áo cũ đẹp. 

Từ trang facebook của Hiệp hội du lịch và trang cá nhân, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đã kêu gọi chung tay vì bà con vùng lũ
Từ trang facebook của Hiệp hội du lịch và trang cá nhân, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đã kêu gọi chung tay vì bà con vùng lũ

Trong đó, 55 triệu đã được Phó chủ tịch Hiệp Hội Du lịch, Chủ tịch Công ty Phú Hoàng Tiên Sa trao cho 18 trường hợp bị nạn, gia đình có người mất mát vì lũ. 73 triệu Nestle Professional cung cấp 1.000 chai 1lit xì dầu và 1.000 ca uống nước. 

Đặc biệt, với tâm niệm hướng đến trẻ em vùng lũ, nhóm đã mua 3 bộ Nhà cầu trượt và xích đu cho 3 trường Mẫu giáo tại 2 huyện Quảng Ninh và Bố Trạch (Quảng Bình). Số tiền còn lại được chia thành 800 suất tiền mặt, mỗi suất 500 ngàn đồng trao cho mỗi hộ.

Đứa trẻ khuyết tật tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh
Đứa trẻ khuyết tật tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh

Ngày đầu tiên, Đoàn đã đến với bà con vùng lũ tại 2 thôn thuộc xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình); Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi đóng tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Đặc biệt, điểm dừng chân thứ 4 tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Nơi đây, đa phần bà con tộc bào Vân Kiều đang sinh sống. Ngày 30/10, Đoàn tiếp tục đến với bà con nghèo tại xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch và thị xã Ba Đồn. 

Nhóm thiện nguyện đã đưa hàng gồm quần áo, xì dầu, ca nước ...để gửi tặng cho bà con
Nhóm thiện nguyện đã đưa hàng gồm quần áo, xì dầu, ca nước ...để gửi tặng cho bà con

Ông Vinh cho biết, những ngày qua, các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Bình đang tiếp tục gánh chịu thêm đợt mưa lớn. Lũ chồng lũ khiến cuộc sống của bà con khó khăn vô cùng. Vì vậy, nhóm thiện nguyện vẫn kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để cùng chia sẻ những khó khăn của người dân nơi đây.

Trước đó, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cũng phát động chương trình “Về với bà con vùng lũ”, kêu gọi kêu gọi các doanh nghiệp thành viên hưởng ứng tinh thần “Doanh nhân hành động vì cộng đồng”, “Lá lành đùm lá rách” để chung tay ủng hộ bà con vùng lũ.

Mỗi xuất quà gồm 500 ngàn đồng, 1 bộ quần áo, 1 chai xì dầu 1 lít và 1 ca đựng nước
Mỗi xuất quà gồm 500 ngàn đồng, 1 bộ quần áo, 1 chai xì dầu 1 lít và 1 ca đựng nước

Được biết, mưa lũ đã khiến toàn tỉnh Quảng Bình có 21 người chết, 25 người bị thương và 1 người mất tích; 92.509 ngôi nhà bị ngập;19 tàu, thuyền bị chìm, hư hỏng; 893 phòng học bị ngập; 237 phòng của các trạm y tế, công trình phúc lợi bị tốc mái, ngập lụt; gần 1.140 ha hoa màu và lúa bị ngập, hư hỏng; gần 4.300 tấn lương thực bị thiệt hại; trên 121.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; 1.262 ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại…Ước tính tổng thiệt hại 871 tỷ đồng.

Một số hình ảnh Đoàn về với bà con vùng lũ:

Tặng bộ đồ chơi cầu trượt và xích đu cho trẻ em khuyết tật
Tặng bộ đồ chơi cầu trượt và xích đu cho trẻ em khuyết tật
Những tấm lòng thơm thảo đã đến với bà con xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy
Những tấm lòng thơm thảo đã đến với bà con xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy
Bà con tộc bào Vân Kiều ở xã Trường Sơn nhận quà cứu trợ trong đêm
Bà con tộc bào Vân Kiều ở xã Trường Sơn nhận quà cứu trợ trong đêm
Trao tiền, quà cho trẻ em mồ côi nghèo, khuyết tật
Trao tiền, quà cho trẻ em mồ côi nghèo, khuyết tật
Một phụ nữ Vân Kiều vui mừng khi được nhận 500 ngàn đồng. Bà cho biết, số tiền này dùng để mua gạo và cho cháu nộp tiền đi học
Một phụ nữ Vân Kiều vui mừng khi được nhận 500 ngàn đồng. Bà cho biết, số tiền này dùng để mua gạo và cho cháu nộp tiền đi học
Trẻ em khuyết tật cùng người thân chờ nhận quà từ Đoàn Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các Doanh nghiệp, cá nhân, nhóm thiện nguyện
Trẻ em khuyết tật cùng người thân chờ nhận quà từ Đoàn Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các Doanh nghiệp, cá nhân, nhóm thiện nguyện

Đọc thêm