Hiệu quả tín dụng chính sách ở Hà Nam

(PLVN) - Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao vai trò của Đảng với tín dụng chính sách, trên địa bàn tỉnh Hà Nam, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Một buổi giao dịch của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.
Một buổi giao dịch của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã thực hiện nghiêm túc, đưa ra những giải pháp đồng bộ, tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đến các đối tượng được hưởng thụ, giám sát sử dụng vốn vay, hướng dẫn cách thức sản xuất, hộ vay đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích.

Đảng viên trẻ Lương Văn Vương, Bí thư Chi đoàn thôn Mai Cần, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, 38 tuổi, từng làm công nhân ở nhà máy xi măng, rồi mở xưởng sản xuất đồ nội thất. Sau khi dành dụm được ít vốn, năm 2017 anh thuê 1,2 ha đất làm mô hình vườn ao chuồng. Năm 2019, được ngân hàng tạo điều kiện cho vay 100 triệu với lãi suất ưu đãi, gia đình có điều kiện cải tạo ao nuôi cá, chuồng trại nuôi gà… Nhờ chịu chăm sóc, áp dụng kỹ thuật nên cây trồng, vật nuôi phát triển tốt, cho giá trị kinh tế cao. Hiện trang trại nhà anh có 1000 con gà đẻ, gần 2.000m2 ao nuôi cá chuẩn bị cho thu hoạch và nhiều loại cây ăn quả.
Đảng viên trẻ Lương Văn Vương, Bí thư Chi đoàn thôn Mai Cần, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, 38 tuổi, từng làm công nhân ở nhà máy xi măng, rồi mở xưởng sản xuất đồ nội thất. Sau khi dành dụm được ít vốn, năm 2017 anh thuê 1,2 ha đất làm mô hình vườn ao chuồng. Năm 2019, được ngân hàng tạo điều kiện cho vay 100 triệu với lãi suất ưu đãi, gia đình có điều kiện cải tạo ao nuôi cá, chuồng trại nuôi gà… Nhờ chịu chăm sóc, áp dụng kỹ thuật nên cây trồng, vật nuôi phát triển tốt, cho giá trị kinh tế cao. Hiện trang trại nhà anh có 1000 con gà đẻ, gần 2.000m2 ao nuôi cá chuẩn bị cho thu hoạch và nhiều loại cây ăn quả. 

Các chương trình cho vay ưu đãi đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,81% năm 2015 xuống 2,38% năm 2019.

Gia đình anh Đinh Văn Vững (thôn Kim Lũ, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm) năm 2018 được vay 50 triệu chương trình hộ mới thoát nghèo, cùng với giúp đỡ của người thân đã đầu tư mua máy móc mở xưởng sản xuất đồ mộc gia dụng, gia đình có việc làm, có cơ hội thoát nghèo bền vững.
Gia đình anh Đinh Văn Vững (thôn Kim Lũ, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm) năm 2018 được vay 50 triệu chương trình hộ mới thoát nghèo, cùng với giúp đỡ của người thân đã đầu tư mua máy móc mở xưởng sản xuất đồ mộc gia dụng, gia đình có việc làm, có cơ hội thoát nghèo bền vững. 

Đọc thêm