Hoa anh đào rực rỡ khoe sắc giữa nắng cháy phương Nam

(PLO) - Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tưởng chừng sẽ biến “điệp vụ” đưa hoa anh đào từ xứ lạnh Hokkaido về TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai thành “bất khả thi” song nhờ công nghệ bảo quản cùng tâm sức của đơn vị tổ chức, những cánh đào mong manh vẫn tươi thắm và rực rỡ khoe sắc trong lễ hội, đem lại cho người dân phương Nam những cảm xúc khó quên...
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bí thư thành uỷ Đinh La Thăng và đại diện Ban tổ chức cắt băng khai mạc lễ hội hoa tại TP Hồ Chí Minh
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bí thư thành uỷ Đinh La Thăng và đại diện Ban tổ chức cắt băng khai mạc lễ hội hoa tại TP Hồ Chí Minh

Đây là lần đầu tiên lễ hội hoa anh đào được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Hơn 10.000 cành và gần 100 cây anh đào trưng bày trong 3 ngày lễ hội (22- 24/4/2016) đều là hoa tươi, được vận chuyển bằng máy bay từ Nhật Bản về và bảo quản kỳ công bởi công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

Tại Công viên 23/9 TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức làm nhà kính có máy lạnh và phun sương để chống hoa héo úa do thời tiết đang nắng nóng cực điểm. Tại Đồng Nai, nhà kính tương tự cũng được dựng lên để trưng bày hoa. Nhờ vậy, dù 3 ngày qua thời tiết phía Nam lên tới 42 độ C, nắng chang chang song người dân vẫn được chiêm ngưỡng hoa anh đào tươi thắm.

Chen chân xếp hàng vào ngắm hoa, chị Trần Thị Loan hào hứng kể chị đi từ sáng sớm, chạy xe máy 30 cây số từ Biên Hòa lên TP Hồ Chí Minh để được chiêm ngưỡng quốc hoa của Nhật Bản. “Tôi chỉ mới được ngắm hoa trên ti vi thôi, người nghèo chúng tôi không có lễ hội này thì chẳng biết khi nào mới được ngắm hoa anh đào thật”, chị Loan chân thành chia sẻ và cho biết thêm chị sẽ chụp nhiều ảnh đẹp, lưu giữ trên điện thoại để cho mọi người, bạn bè cùng xem.

“Bạn bè tôi cũng đang rủ nhau tới lễ hội hoa anh đào ở trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai để tận tay sờ vào cánh hoa anh đào. Thực là kỳ diệu, hoa ở Nhật Bản nở khi thời tiết dưới 7 độ C, vậy mà nắng chang chang thế này, hoa vẫn nở đẹp”, chị Loan nói.

Ông Vũ Xuân Thiện ở huyện Cần Giờ cùng vợ đi hơn 10 km lên thành phố ngắm hoa cũng tấm tắc: “Không có lễ hội hoa thì dân nghèo chúng tôi cả đời chẳng mơ được ngắm hoa anh đào”.

2 du khách người Malaysia và Đức cũng xếp hàng ngắm hoa anh đào, thích thú chụp ảnh, đăng tải trên Facebook và cho biết họ rất ngạc nhiên khi thấy hoa anh đào tươi thắm giữa tiết trời nắng gắt của mùa khô phương Nam.

Được biết, đơn vị tổ chức đã tốn nhiều tỷ đồng mời các nghệ nhân Nhật Bản sang chăm sóc và bảo quản hoa bằng công nghệ tiên tiến, độc đáo nhất thế giới chỉ có riêng ở Nhật Bản.

Ước tính, trong 3 ngày lễ hội, hàng vạn lượt người dân và du khách tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh lân cận đã tới thưởng lãm hoa. Các hoạt động giao lưu văn hoá Nhật Bản - Việt Nam bên lề lễ hội cũng thu hút đông đảo người xem, tạo ấn tượng tốt đẹp về sự tương đồng văn hoá của hai nước.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra hai hội thảo xúc tiến đầu tư & du lịch tại TP Hồ Chí Minh (ngày 22/4) và Đồng Nai (ngày 24/4). Hàng trăm doanh nghiệp lớn của Nhật Bản và Việt Nam đã gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã có cuộc trò chuyện, trao đổi thân tình với lãnh đạo các tỉnh, thành và có nhiều chương trình hỗ trợ ngay cho Việt Nam như: xây dựng quy hoạch thổng thể về PCCC, tặng xe PCCC công nghệ mới cho TP Hồ Chí Minh, hỗ trợ thiết kế cảnh quan đô thị và hỗ trợ thuốc, vắc xin cho Việt Nam, tiến tới thành lập nhà máy sản xuất vắc xin tốt nhất châu Á tại TP Hồ Chí Minh.

Được biết, lễ hội hoa anh đào và các sự kiện giao lưu văn hoá, du lịch, xúc tiến đầu tư Việt Nam- Nhật Bản đã được tổ chức thành công ở 5 tỉnh thành trên cả nước gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, đều do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC kết nối, đồng tổ chức và tài trợ hầu hết kinh phí.

Nhận xét về AIC trong vài trò cầu nối thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết AIC không chỉ đem đến cơ hội thưởng lãm hoa anh đào cho người dân Việt Nam, nhất là người nghèo không có cơ hội đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam, kết nối, mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

“Đây là những hoạt động hết sức có ý nghĩa và hiệu quả, mong rằng Công ty AIC tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, bằng uy tín hiện có, góp phần thúc đẩy thành công làn sóng đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam”, ông Vũ Tiến Lộc nhận định.

Đại diện AIC cũng cho biết sẽ tổ chức lễ hội hoa anh đào và hội nghị xúc tiến đầu tư & du lịch Việt Nam - Nhật Bản thường niên và hiệu quả. “Nếu cá nhân tôi và Công ty AIC có thể làm gì liên quan đến hỗ trợ các doanh nghiệp các công việc tại Việt Nam, kể cả các công việc không liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất sẵn sàng”, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, TGĐ AIC cam kết.

Một số hình ảnh tại lễ hội hoa anh đào:

Hoa anh đào được bảo quản trong nhà kính có phun sương để giữ được vẻ tươi thắm.
Hoa anh đào được bảo quản trong nhà kính có phun sương để giữ được vẻ tươi thắm.
Hoa anh đào được bảo quản trong nhà kính có phun sương để giữ được vẻ tươi thắm.
Hoa anh đào được bảo quản trong nhà kính có phun sương để giữ được vẻ tươi thắm.
Liên tục tưới nước để chống "sốc nhiệt" cho hoa khi thời tiết phía Nam đang nắng nóng gay gắt.
Liên tục tưới nước để chống "sốc nhiệt" cho hoa khi thời tiết phía Nam đang nắng nóng gay gắt.
Người dân thích thú trải nghiệm lễ hội hoa.
Người dân thích thú trải nghiệm lễ hội hoa.
Người dân thích thú trải nghiệm lễ hội hoa.
Người dân thích thú trải nghiệm lễ hội hoa.

Đọc thêm