Học sinh Hải Phòng viết thư UPU chia sẻ về đại dịch Covid-19

(PLVN) - Ngày 8/1, tại trường THCS Hồng Bàng, TP Hải Phòng phát động cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50 với chủ đề cuộc thi là: “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19”.
Lãnh đạo Sở TT&TT Hải Phòng trao Bằng khen cho đơn vị có đóng góp tích cực cho cuộc thi viết thư UPU
Lãnh đạo Sở TT&TT Hải Phòng trao Bằng khen cho đơn vị có đóng góp tích cực cho cuộc thi viết thư UPU

Hằng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em. Cuộc thi nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Từ đó giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Lãnh đạo Sở TT&TT phát biểu tại lễ phát động.
 Lãnh đạo Sở TT&TT phát biểu tại lễ phát động.

Tại Hải Phòng, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50 này được Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Bưu điện TP và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP phối hợp phát động. Theo đánh giá chung của các trường học, chủ đề của cuộc thi năm nay mang tính thời sự bởi xoay quanh vấn đề đang được cả thế giới quan tâm là đại dịch Covid-19.

Năm 2020 được đánh giá là không giống năm nào. Vi rút Sar-CoV-2 đã lây nhiễm cho hơn 67 triệu người, ảnh hưởng đến 80% việc làm và khiến hàng tỷ người bị phong tỏa. Với chủ đề trên, Ban tổ chức mong muốn nâng cao sự hiểu biết, quan tâm, sẻ chia của các học sinh với gia đình, cộng đồng và nhân loại.

Hải Phòng là địa phương có đông đảo học sinh tham dự cuộc thi viết thư UPU.
Hải Phòng là địa phương có đông đảo học sinh tham dự cuộc thi viết thư UPU. 

Trước đó, năm 2020, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49, em Nguyễn Thị Minh Khuê, cựu học sinh lớp 9 (Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng) đã đoạt giải Nhì toàn quốc.

Đọc thêm