Hội đồng hương Ninh Bình chia sẻ khó khăn cùng nhân dân vùng lũ

(PLO) - Ngày 21/10, đại diện một bộ phận đồng hương Ninh Bình đang công tác tại Bộ Tư pháp và một số cơ quan, ban, ngành tại Hà Nội và Ninh Bình do bà Chu Thị Thanh Hưởng, nguyên Giảng viên Đại học Luật Hà Nội, ông Vũ Hoài Nam, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Tư pháp, ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Quỹ Tín dụng Ninh Vân làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao hơn 700 xuất quà cho bà con nhân dân 3 xã Gia Sơn, Gia Lâm, Gia Thịnh của 2 huyện Nho Quan, Gia Viễn.

 

Chỉ sau một thời gian ngắn kêu gọi, nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, muối, xà phòng, mì chính...đã được gửi tới bà con bị ảnh hưởng trong đợt lụt lịch sử vừa qua.
Chỉ sau một thời gian ngắn kêu gọi, nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, muối, xà phòng, mì chính...đã được gửi tới bà con bị ảnh hưởng trong đợt lụt lịch sử vừa qua.
Nhận được thông báo từ chính quyền địa phương, từ sớm, nhiều bà con ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn đã tập trung chờ Đoàn
Nhận được thông báo từ chính quyền địa phương, từ sớm, nhiều bà con ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn đã tập trung chờ Đoàn
Đại diện Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền thôn phối hợp cùng đoàn công tác chuẩn bị quà cho bà con
Đại diện Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền thôn phối hợp cùng đoàn công tác chuẩn bị quà cho bà con

Ông Nguyễn Đình Quán, Trưởng thôn Kênh Gà 1 cẩn thận rà soát danh sách bà con sẽ được nhận quà để mời bà con ký nhận
Ông Nguyễn Đình Quán, Trưởng thôn Kênh Gà 1 cẩn thận rà soát danh sách bà con sẽ được nhận quà để mời bà con ký nhận 
Bà Chu Thị Thanh Hưởng chuẩn bị trao quà cho bà con các thôn bị lụt ở xã Gia Lâm
Bà Chu Thị Thanh Hưởng chuẩn bị trao quà cho bà con các thôn bị lụt ở xã Gia Lâm

Ông Vũ Hoài Nam, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp trao quà, động viên bà con vùng lũ
Ông Vũ Hoài Nam, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp trao quà, động viên bà con vùng lũ
Các thành viên đoàn cứu trợ nhanh chóng chia quà vào các túi
Các thành viên đoàn cứu trợ nhanh chóng chia quà vào các túi
Những thùng quà từ trên xe chở hàng cũng được khẩn trương chuyển xuống địa điểm tập kết
Những thùng quà từ trên xe chở hàng cũng được khẩn trương chuyển xuống địa điểm tập kết

Ông Lê Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Sơn (bên trái) phối hợp cùng 1 thành viên đoàn cứu trợ kiểm tra lại số lượng các hộ dân sẽ được đoàn trao tặng quà tại các thôn Thanh Quyết, Đông Minh, Quang Trường, Nga Mai, Xuân Long, Ninh Thuỷ, Hạnh Phúc
Ông Lê Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Sơn (bên trái) phối hợp cùng 1 thành viên đoàn cứu trợ kiểm tra lại số lượng các hộ dân sẽ được đoàn trao tặng quà tại các thôn Thanh Quyết, Đông Minh, Quang Trường, Nga Mai, Xuân Long,  Ninh Thuỷ, Hạnh Phúc
Ông Vũ Hải Việt, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp trao quà động viên bà con thôn Kênh Gà
Ông Vũ Hải Việt, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp trao quà động viên bà con thôn Kênh Gà
Chị Lê Thị Nguyệt Ánh, Biên tập viên Đài truyền hình Ninh Bình trao quà cho một hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Gia Sơn
Chị Lê Thị Nguyệt Ánh, Biên tập viên Đài truyền hình Ninh Bình trao quà cho một hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Gia Sơn
Các cụ già kể lại rằng, đã lâu lắm rồi, người dân Ninh Bình mới phải chứng kiến một trận lụt kinh khủng như đợt này, nước lên nhanh, có nhà chỉ kịp chạy lấy người, không cứu được tài sản
Các cụ già kể lại rằng, đã lâu lắm rồi, người dân Ninh Bình mới phải chứng kiến một trận lụt kinh khủng như đợt này, nước lên nhanh, có nhà chỉ kịp chạy lấy người, không cứu được tài sản
Dấu tích trận lụt vẫn còn hằn rõ trên tường nhà một hộ dân ở thôn Hạnh Phúc, xã Gia Sơn
Dấu tích trận lụt vẫn còn hằn rõ trên tường nhà một hộ dân ở thôn Hạnh Phúc, xã Gia Sơn
Bởi vậy, bà con rất cảm động trước sự quan tâm của những người đồng hương đã đi công tác xa quê nhưng vẫn luôn quan tâm tới quê cha, đất mẹ
Bởi vậy, bà con rất cảm động trước sự quan tâm của những người đồng hương đã đi công tác xa quê nhưng vẫn luôn quan tâm tới quê cha, đất mẹ

Bà con đến rất đông, không phải chỉ để nhận quà, mà còn để tâm sự, chia sẻ với những người con xa quê về những vất vả mà người dân vùng lũ Ninh Bình vừa mới trải qua
Bà con đến rất đông, không phải chỉ để nhận quà, mà còn để tâm sự, chia sẻ với những người con xa quê về những vất vả mà người dân vùng lũ Ninh Bình vừa mới trải qua

Đọc thêm