Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công đoàn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

(PLVN) - Công đoàn cơ sở Tổng công ty 3 năm liền nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 112 tổ chức công đoàn và trên 4.800 cán bộ, đoàn viên công đoàn được các cấp khen thưởng, biểu dương .
Ngày 29/9, tại TP Hồ Chí Minh và các điểm cầu, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ IX (2017-2022), chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ VIII (2018-2023). 

Thượng tá Phạm Khoa Nam - Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Hải quân và Đại tá Phạm Văn Phèn - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc dự, chỉ đạo. Đại tá Phạm Đức Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có 226 đại biểu tại 14 điểm cầu đại diện cho gần 9.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn của Tổng công ty.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh 
 
Đại tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo tại Hội nghị.
Đại tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Phạm Đức Hùng đã báo cáo sơ kết về tình hình thực hiện Nghị quyết IX và Chương trình hành động lần thứ VIII với nhiều thành tựu đáng chú ý.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hoàn thành 100% các nội dung, chỉ tiêu của Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Công đoàn cấp trên và Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, lần thứ IX (2017-2022).

Tổ chức Công đoàn hoạt động đúng hướng, đúng vai trò, chức năng, đạt hiệu quả thiết thực trong công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động, tham gia quản lý tại đơn vị; quan tâm, chăm lo cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham mưu, đề xuất, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho gần 9.000 lao động... góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh của Tổng công ty.

Công đoàn cơ sở Tổng công ty 3 năm liền nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, có 112 tổ chức công đoàn và trên 4.800 cán bộ, đoàn viên công đoàn được các cấp khen thưởng, biểu dương; tham gia phụng dưỡng 170 Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân Liệt sỹ; hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị trong Quân chủng và các quỹ tại địa phương; thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Đại tá Phạm văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo
 Đại tá Phạm văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của cán bộ, đoàn viên công đoàn Tổng công ty trong những những năm qua.

Tập thể Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội Công đoàn các cấp; có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, sát thực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên được được tăng cường, nâng cao; kết quả thực hiện nội dung các phong trào, cuộc vận động có bước chuyển biến mới vững chắc; cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, Đại tá Phạm Văn Phèn yêu cầu toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, đoàn kết khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch Covid-19, tiếp tục giữ vững và khẳng định thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và Quốc tế.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham gia thảo luận đã trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao, đặc biệt tiên phong trong ứng dụng công nghệ 4.0 tại đơn vị mình; đồng thời biểu thị sự nhất trí cao vào phương hướng, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 và chương trình hành động Đại hội Công đoàn cấp trên./.

Đọc thêm