Hơn 126 tỷ đồng gây “Quỹ từ thiện Hòa Bình”

(PLO) - Ngày 27/09/2017, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (tên cũ là Công ty CP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình; mã chứng khoán HBC) ra mắt “Quỹ từ thiện Hòa Bình” nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Võ Anh Tuấn
Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Võ Anh Tuấn

Với vai trò người sáng lập quỹ, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Lê Viết Hải đóng góp 2 triệu cổ phiếu, tương đương 126 tỷ đồng theo giá cổ phiếu HBC hiện tại. Hưởng ứng gây quỹ, ông Lê Viết Hưng, cố vấn cao cấp, đóng góp 100.000 cổ phiếu, đồng thời kêu gọi CBCNV và mọi người đóng góp tùy theo khả năng.

Số cổ phiếu này thuộc sở hữu của Quỹ nhưng không được bán ra để lấy tiền ngay mà sử dụng cổ tức công ty chia hằng năm làm nguồn tài chính hoạt động. Sự ra đời của Quỹ sẽ cho phép Hòa Bình thực hiện nhiều chương trình từ thiện hơn. Trong đó đặc biệt điểm nhấn là tập trung phát triển y học dân tộc với những bài thuốc Nam chữa tận gốc, có khả năng phòng ngừa bệnh và tăng cường khả năng phục hồi sức khỏe cho con người.

Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải được trao Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Võ Anh Tuấn
Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải được trao Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Võ Anh Tuấn

Như vậy, cùng với “Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào” được thành lập năm 2008, hiện nay Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có 02 Quỹ từ thiện hoạt động song song.

Ngay tại buổi lễ, Hòa Bình tài trợ 6,23 tỷ đồng cho các đơn vị: Trung tâm bảo trợ xã hội May Mắn (thuộc tổ chức phi chính phủ Maison Chance) tại Đắk Nông (5 tỷ đồng); Hội Chữ Thập Đỏ Tp. Hồ Chí Minh (1.000 thẻ BHYT trị giá 630 triệu đồng); Trung tâm bảo tồn sinh học Nước Việt Xanh (Green Viet) tại Đà Nẵng (600 triệu đồng).

Công ty Hòa Bình trao 5 tỷ đồng tài trợ xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội May Mắn (thuộc tổ chức phi chính phủ Maison Chance) tại Đắk Nông. Ảnh: Võ Anh Tuấn
Công ty Hòa Bình trao 5 tỷ đồng tài trợ xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội May Mắn (thuộc tổ chức phi chính phủ Maison Chance) tại Đắk Nông. Ảnh: Võ Anh Tuấn

Hòa Bình khởi nghiệp năm 1987 từ một Văn phòng Xây dựng. Đến nay Tập đoàn Hòa Bình đã thi công khoảng 350 công trình trên 39/63 tỉnh thành và 03 quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hiện Tập đoàn đang thi công 71 công trình cùng lúc và là nhà thầu tổng hợp hàng đầu Việt Nam. Cuối năm 2016, doanh thu hơn 10 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 568 tỷ đồng.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; cá nhân Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải được trao Huân chương Lao động hạng Ba; 08 đơn vị là công ty thành viên, phòng ban và 45 CBCNV xuất sắc được nhận bằng khen của UBND Tp. Hồ Chí Minh, 60 CBCNV được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành ủy Tp. Hồ Chí Minh: Hoạt động của Hòa Bình đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng nước nhà, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - hội của đất nước chúng ta. Ảnh: Võ Anh Tuấn
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành ủy Tp. Hồ Chí Minh: Hoạt động của Hòa Bình đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng nước nhà, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - hội của đất nước chúng ta. Ảnh: Võ Anh Tuấn

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành ủy Tp. Hồ Chí Minh khẳng định hoạt động của Hòa Bình “đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng nước nhà, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - hội của đất nước chúng ta”. Để có được thành quả này, ông Nhân phân tích: “Thành công của công ty Hòa Bình là thành quả của quá trình phấn đấu, hoạt động liên tục không mệt mỏi, được hoạch định chiến lược bài bản cho từng giai đoạn với mục tiêu, bước đi khả thi trong suốt chặng đường 30 năm qua. Từ xây dựng lực lượng, xác định phương hướng, cải tiến quản lý, phát huy sở trường đến tăng cường hợp lực, chinh phục đỉnh cao, và giờ đây là hợp chuẩn quốc tế, định vị thương hiệu.”.

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng, Lê Quang Hùng: Nhiều công trình do Hòa Bình thi công, hiện là các điểm nhấn và dấu ấn ấn tượng trong bức tranh toàn cảnh về công trình xây dựng. Ảnh: Võ Anh Tuấn
Thứ trưởng Bộ Xây Dựng, Lê Quang Hùng: Nhiều công trình do Hòa Bình thi công, hiện là các điểm nhấn và dấu ấn ấn tượng trong bức tranh toàn cảnh về công trình xây dựng. Ảnh: Võ Anh Tuấn

Thay mặt Bộ Xây Dựng, thứ trưởng Ông Lê Quang Hùng công nhận uy tín của Hòa Bình trong ngành xây dựng Việt Nam. “Nhiều công trình do Tập đoàn thi công có quy mô lớn với kỹ thuật và kiến trúc phức tạp, hiện là các điểm nhấn và dấu ấn ấn tượng trong bức tranh toàn cảnh về công trình xây dựng. Bộ Xây Dựng đánh giá cao việc cập nhật, ứng dụng công nghệ xây dựng và phương thức quản lý tiên tiến trong quá trình tổ chức thi công và quản lý dự án đầu tư xây dựng.”, ông Hùng cho biết. 

Đọc thêm