Huế: Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh Hội nghị Apec và chuyến thăm của Nhật Hoàng

(PLO) - Trong những ngày này, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp các Ban ngành, đoàn thể ráo riết tập trung chuẩn bị các phương án, kế hoạch để sẵn sàng đảm bảo an  ninh, an toàn cho các hoạt động Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC 2017) và chuyến thăm của Vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại TT. Huế. 
Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (người mang áo vàng đứng giữa) khảo sát thực tế tại Đại Nội Huế
Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (người mang áo vàng đứng giữa) khảo sát thực tế tại Đại Nội Huế

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh TT. Huế cùng các đ/c trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan đã khảo sát thực tế các điểm dự kiến diễn ra Hội nghị và Nhật Hoàng, Hoàng hậu tới thăm.

Đặc biệt chú trọng phương án đảm bảo an ninh trật tự, nhất là việc đưa đón đoàn, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông và các vấn đề khác liên quan đến y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm…. nhằm phục vụ tốt nhất cho các sự kiện chính trị diễn ra.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản làm việc với Công an Thừa Thiên Huế
Đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản làm việc với Công an Thừa Thiên Huế

Trước đó, đại diện Tổng lãnh sự Nhật Bản đã đến chào xã giao và làm việc với Công an tỉnh TT. Huế nhằm trao đổi, phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến thăm của Nhật Hoàng và Hoàng Hậu diễn ra thành công, tốt đẹp.            

Đọc thêm