Huế: Nhiều cây xanh bật gốc do ảnh hưởng bão số 4

(PLO) - Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 4, Huế có mưa to đến rất to kèm theo gió giật khiến hàng loạt cây xanh trong địa bàn thành phố gãy đổ.
Một cây phượng đổ gãy trên đường Đặng Thái Thân đang được người dân thu dọn để lấy gỗ
Một cây phượng đổ gãy trên đường Đặng Thái Thân đang được người dân thu dọn để lấy gỗ

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh TT. Huế, trong đêm 12/9  và rạng sáng 13/9 vùng biển TT. Huế có gió giật cấp 8, cấp 9, cấp 10, trong đất liền giật cấp 7, cấp 8, cấp 9 gây mưa to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100-400mm.

Nhiều cây xanh bật gốc
Nhiều cây xanh bật gốc

Sau khi đi sâu vào đất liền bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây mưa lớn, theo dự báo trong 6 đến 12 giờ tới lượng mưa của Huế có thể đạt từ 50-150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên các cây xanh trên các tuyến phố Trần Cao Vân, Đống Đa, Lê Huân, Nguyễn Trải của TP. Huế đã bị đổ ngã và chắn ngang đường. Các cây đỗ ngã phần lớn là cây phượng, các cây này bị bứng gốc hoặc gãy ngang thân và nằm chắn giữa đường.

Người dân thu gom cây gãy
Người dân thu gom cây gãy

Trong sáng 13/9, nhân viên của Trung tâm công viên cây xanh Huế đã tiến hành dọn dẹp và cưa những cây bị đổ gãy, đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Các công nhân dọn vệ sinh sau khi bão đi qua
Các công nhân dọn vệ sinh sau khi bão đi qua

Đọc thêm