Hủy nổ thành công quả bom nặng 350 kg tại Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một quả bom nặng khoảng 350 kg sót lại trong chiến tranh chống Pháp vừa được lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La hủy nổ thành công.
Lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La di chuyển quả bom ra khỏi khu dân cư để hủy nổ.
Lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La di chuyển quả bom ra khỏi khu dân cư để hủy nổ.

Ngày 12/5, tại tiểu khu 1/5 (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban CHQS huyện Mộc Châu đã hủy nổ một quả bom nặng khoảng 350 kg đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 10/5, trong lúc san nền nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Bơ, ở tiểu khu 1/5 (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu), phát hiện một vật thể bằng kim loại nghi là bom nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh cho rằng, đây là quả bom được sử dụng trong chiến tranh chống Pháp, có đường kính 0,4m, dài 1m và nặng khoảng 350kg.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lực lượng công binh phối hợp với Ban CHQS huyện Mộc Châu và chính quyền địa phương di chuyển quả bom ra xa khỏi khu dân cư, đến địa điểm hủy nổ và tổ chức hủy nổ thành công, an toàn.

Đọc thêm