Huyện An Dương chỉ đạo “xóa sổ” khu “ổ chuột” trước cổng trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng trước 30/4

(PLVN) - Trước phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam về việc lấn chiếm hành lang quốc lộ 5 (đoạn qua xã Nam Sơn), UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã yêu cầu các phòng ban chức năng và UBND xã Nam Sơn xử lý dứt điểm vi phạm trước ngày 30/4. 
Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng
Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng

Như báo Pháp luật Việt Nam phản ánh, nhiều năm nay, ngay cổng trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng, hàng nghìn mét vuông hành lang quốc lộ 5 (thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương) đã biến thành điểm tập kết máy xúc và thu mua dầu thải tự phát gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông. Không chỉ vậy, các contanier đỗ đậu ngay khu vực này đã “bít” luôn 1 cổng ra vào của gần 2000 sinh viên trường.

Sau khi nhận được phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam, UBND huyện An Dương đã ban hành văn bản yêu cầu UBND xã Nam Sơn xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trên. Theo đó, trước mắt, UBND xã Nam Sơn ban hành ngay thông báo yêu cầu các doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân có hành vi lấn chiếm hành lang quốc lộ 5, đường gom, kênh Bắc Nam Hùng và gây mất tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khẩn trương tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc, hàng quán, máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực vi phạm. 

Doanh nghiệp và người dân vô tư chiếm dụng hành lang an toàn giao thông
Doanh nghiệp và người dân vô tư chiếm dụng hành lang an toàn giao thông

Nếu các cá nhân, tổ chức không chấp hành, yêu cầu UBND xã xây dựng phương án, tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hoàn trả hiện trạng các diện tích đất trong tháng 4/2019.  Đồng thời thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát không để xảy ra tình trạng lấn chiếm.

Nhà vệ sinh tạm bợ "mọc" lên tại khu "ổ chuột"
Nhà vệ sinh tạm bợ "mọc" lên tại khu "ổ chuột"
Như đã phản ánh, những năm qua, công ty TNHH buôn bán máy công trình Linh Huy (trụ sở tại km87 Cách Thượng, xã Nam Sơn) và các cơ sở trưng biển "Mua dầu, sắt vụn" đã biến hàng nghìn mét vuông hành lang đường bộ và đường gom nói trên thành điểm kinh doanh "miễn phí". Nghiễm nhiên, khu vực cổng của một trường cao đẳng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao & du lịch được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn đầu tư, phát triển thành một trường chất lượng cao đã biến thành một khu “ổ chuột” nhếch nhác. Việc lấn chiếm nói trên không chỉ gây mất mỹ quan còn gây ra những hệ lụy không đáng có về môi trường. 
Cổng ra vào của 2000 sinh viên bị "bít" lại vì xe container
Cổng ra vào của 2000 sinh viên bị "bít" lại vì xe container

Đọc thêm