Kết quả xét nghiệm của 50 F1 ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An vừa có kết quả xét nghiệm Covid-19 của 50 trường hợp F1 tại xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai.


Các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở Nghệ An được đưa đi cách ly.
Các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở Nghệ An được đưa đi cách ly.

Sáng 7/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An (CDC) cho biết vừa có kết quả xét nghiệm của 50 F1 liên quan đến bệnh nhân 47 tuổi ở xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai.

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, 50 người này âm tính với Covid-19. Trong số những mẫu xét nghiệm này, có cả mẫu của vợ và 2 con gái bệnh nhân. Hiện vẫn còn 22 trường hợp F1 chưa có kết quả.

Cũng từ ngày 7/5, toàn thị xã Hoàng Mai sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ học sinh trên địa bàn thị xã sẽ được nghỉ học. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo khẩn trương tiến hành truy vết F1, F2 đồng thời cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn toàn xã Quỳnh Lập.

Như Báo PLVN đã thông tin, ngày 6/5, ngành y tế Nghệ An đã có thông báo chính thức về 1 trường hợp ở TX Hoàng Mai có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS–CoV-2. Bệnh nhân là N.P.Q. (47 tuổi, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai), có lịch sử dịch tễ từ Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo điều tra dịch tễ, từ 14/4 - 29/4, người đàn ông này chăm sóc vợ tại phòng 539, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội).

Ngày 29/4, hai vợ chồng bắt xe về quê. Rạng sáng 6/5, người này có biểu hiện sốt 38,5 độ. Đến 21h thì có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Bước đầu điều tra, quá trình ở nhà tại xã Quỳnh Lập, anh Q. có tiếp xúc khoảng 200 người đến chơi và có đi làm thẻ căn cước công dân tại UBND xã.

Đọc thêm