Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

(PLVN) - Sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 347 đại biểu, là những đại diện ưu tú, tiêu biểu cho gần 99 nghìn đảng viên của 17 đảng bộ trực thuộc.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Bộ Chính trị,nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về dự Đại hội còn có đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội; đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp…

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh các thời kỳ, đại biểu Bà mẹ Việt Nam An hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Tĩnh.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.
Tham dự Đại hội có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. 

Diễn văn khai mạc Đại hội nêu rõ: Sau sự cố môi trường biển, năm 2016 kinh tế Hà Tĩnh suy giảm âm 14,6%; năm 2017 lấy lại đà tăng trưởng cao, bình quân 3 năm 2017 - 2019 đạt trên 13%, đặc biệt năm 2018 tăng 20,9%, cao nhất cả nước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dự kiến năm 2020 tăng khoảng 5,2%, cao hơn cả nước; vì vậy, trong 5 năm bình quân tăng trưởng khoảng 6%, bằng mức cả nước là một sự nỗ lực lớn của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Xây dựng nông thôn mới đạt thành tựu nổi bật, tỷ lệ xã đạt chuẩn gấp gần 2 lần so với kế hoạch đề ra, gấp 1,5 lần bình quân cả nước; đặc biệt tiêu chí thứ 20 “xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu” được Trung ương đánh giá cao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực.

Chính sách đối với người có công tại Hà Tĩnh luôn được chăm lo. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng, dự kiến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn - xã hội đảm bảo, tạo môi trường ổn định để phát triển. Hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu khai mạc Đại hội. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 Tiếp tục khẳng định quan điểm với mục tiêu “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ; phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hoàng Trung Dũng trình bày báo cáo chính trị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hoàng Trung Dũng trình bày báo cáo chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ: Hà Tĩnh được biết đến là vùng đất nên thơ, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng hào hùng và văn hóa đặc sắc; với một kho tàng di sản văn hóa như dân ca Ví - Giặm, Ca trù… đã được UNESCO vinh danh. Đây là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”; nơi sản sinh, hội tụ và lan tỏa tinh hoa trí tuệ, khí phách của những bậc anh hùng, hào kiệt, danh nhân tiêu biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX diễn ra đến hết ngày 16/10/2020.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX diễn ra đến hết ngày 16/10/2020. 

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm, bao quát, toàn diện, tính xây dựng và tính chiến đấu cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy đạt được nhiều thành tích, nhưng Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế cần được phân tích, phát hiện và nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới, như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Một số chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII chưa đạt, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là về đất đai, tài nguyên và môi trường.

Đồng chí Phạm Minh Chính gợi mở và làm rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích. Tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Hà Tĩnh thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Đọc thêm