Khai mạc Kỳ họp HĐND Cần Thơ: Sẽ chất vấn bất kỳ các thành viên

(PLVN) - Sáng 4/12, TP Cần Thơ khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự Kỳ họp có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, các vị đại biểu HĐND TP và các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo TP qua các thời kỳ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Chương trình Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (4-6/12). Theo đó, trong hai phiên họp sáng – chiều ngày 4/12, các đại biểu đã được nghe UBND TP báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 13 HĐND TP.

Tiếp theo đó, HĐND TP báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước Kỳ họp thứ 14 của HĐND TP. UB MTTQVN TP báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền; các cơ quan tư pháp báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, năm 2019, Cần Thơ đạt 11/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, vượt và đạt kế hoạch đề ra, còn lại 2 chỉ tiêu chưa đạt. Kinh tế TP duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng bình quân cả nước (dự kiến khoảng 6,8%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản, tăng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của TP vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; tái cơ cấu nội bộ ngành, lĩnh vực gắn đổi mới mô hình tăng trưởng chưa đạt được kỳ vọng. Mặt khác, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản giảm do giá giảm và thị trường gặp khó khăn, trong khi chưa tạo được nhiều mặt hàng xuất khẩu mới…

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận và chúc mừng với những kết quả TP đạt được. Nhưng đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế TP cần nỗ lực khắc phục.

“Tôi cũng mong kỳ họp tập trung thảo luận vì sao chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế TP chưa tương xứng với vị trí trung tâm vùng? Ứng dụng chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất còn chậm; quản lý quy hoạch TP vẫn đang bất cập; các dịch vụ cao cấp còn hạn chế; công tác cải cách hành chính vẫn còn chậm, sự phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống buôn lậu, tai nạn giao thông, phòng, chống cháy nổ có những mặt còn hạn chế?”, Phó Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề.

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP cho biết: “Kỳ họp lần này có nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Đây là những vấn đề không chỉ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm mà còn liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân TP”.

Được biết, trong 2 ngày làm việc tiếp theo (ngày 5, 6/12), các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ; chất vấn và trả lời chất vấn và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp. Đặc biệt, điểm mới hoạt động chất vấn tại Kỳ họp lần này là có thể chất vấn với tất cả các thành viên, chứ không có sự chỉ định sẵn như những kỳ họp trước.

Đọc thêm