Khánh thành, bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường THPT Lý Sơn

(PLVN) - Ngày 10/12, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Cơ quan thường trú khu vực miền Trung- Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường THPT Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Nghi thức khánh thành công trình điện mặt trời trên mái nhà cho trường học.
Nghi thức khánh thành công trình điện mặt trời trên mái nhà cho trường học.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945- 7/9/2020) và kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung (7/10/1975- 7/10/2020).  

Công trình hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại trường THPT Lý Sơn, có công suất lắp đặt trên 10kWp, sản xuất 40kWh mỗi ngày, trị giá 250 triệu đồng.

Công trình điện mặt trời trên mái nhà tại trường PTTH Lý Sơn.
Công trình điện mặt trời trên mái nhà tại trường PTTH Lý Sơn.

Được biết những năm qua, EVNCPC giao đơn vị thành viên nghiên cứu sản xuất hệ thống pin mặt trời nối mái cho các điểm trường tại những vùng còn nhiều khó khăn. Thông qua chương trình tài trợ hệ thống điện mặt trời cho các điểm trường lần này, bên cạnh trách nhiệm chung tay hỗ trợ cộng đồng, EVNCPC mong muốn tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong môi trường học đường về ý thức sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường sử dụng năng lượng sạch, tái tạo vào đời sống.

Theo ông Nguyễn Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung- EVNCPC, công trình Điện năng lượng mặt trời của EVNCPC hỗ trợ các trường của khu vực miền Trung giúp nhà trường tiết kiệm chi phí sử dụng điện hàng tháng. Đây là một trong chương trình lớn của ngành điện, EVNCPC ở các huyện miền núi, các khu vực hải đảo, vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn được lắp điện năng lượng mặt trời. Giúp thầy cô và học sinh có điều kiện học tập và nghiên cứu tốt hơn.

Thầy giáo Huỳnh Văn Long, Hiệu trưởng trường THPT Lý Sơn, cho biết, hệ thống điện do EVNCPC và Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng giúp trường chủ động nguồn năng lượng điện, đồng thời giảm chi phí hàng tháng khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Mặt khác nhà trường tuyên truyền đến giáo viên, học sinh lợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trời cũng như sử dụng năng lượng sạch.

“Qua cơn bão vừa rồi, công trình có sức chịu đựng về kết cấu, công nghệ phù hợp với điều kiện của vùng biển này. Chúng tôi cũng mong hệ thống này cần phát huy nhân rộng hơn nữa ở những vùng sâu, vùng xa được sử dụng một cách bổ ích trong giảng dạy và sinh hoạt”, thầy Huỳnh Văn Long bày tỏ.

Gắn biển công trình.
 Gắn biển công trình.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện “Thương về miền Trung”, Công đoàn Đài TNVN và Đoàn Thanh niên Đài TNVN đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chương trình thiện nguyện “Thương về miền Trung” do Đài TNVN tổ chức ngày 30/10/2020 đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp với tổng giá trị tiền mặt, hiện vật hơn 13 tỷ đồng. Công đoàn Đài TNVN và Đoàn Thanh niên Đài TNVN đã tổ chức nhiều đoàn công tác, trực tiếp đi trao tặng tiền và quà tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Đọc thêm