Khoa Tuyên Truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(PLO) - Ngày 25/2, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (16/1/1962 – 16/1/2017) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng 55 năm ngày thành lập khoa Tuyên Truyền do các bạn sinh viên của khoa thể hiện tại Lễ kỷ niệm.
Tiết mục văn nghệ chào mừng 55 năm ngày thành lập khoa Tuyên Truyền do các bạn sinh viên của khoa thể hiện tại Lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Ngô Đình Xây, Vụ trưởng Vụ Giáo dục lý luận- Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Đình Hoàng, Phó Giám đốc trung tâm thông tin công tác tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Trung ương.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Khoa Tuyên truyền có các đồng chí: PGS.TS Trương Ngọc Nam – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Học viện; PGS.TS Hoàng Đình Cúc – nguyên Giám đốc Học viện; PGS.TS Lương Khắc Hiếu – nguyên Bí thư Đảng ủy – quyền Giám đốc Học viện, nguyên Trưởng khoa Tuyên truyền;  PGS.TS Lưu Văn An – Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Phạm Huy Kỳ - Phó Giám đốc Học viện, nguyên Trưởng khoa Tuyên truyền; PGS.TS Nguyễn Vũ Tiến  - Phó Giám đốc Học viện; cùng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học viên, sinh viên Khoa Tuyên truyền.

PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (bên phải) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TS Lương Ngọc Vĩnh, phụ trách Khoa Tuyên truyền).
PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (bên phải) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TS Lương Ngọc Vĩnh, phụ trách Khoa Tuyên truyền).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trương Ngọc Nam – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao truyền thống và những cống hiến, đóng góp của khoa Tuyên truyền đối với lịch sử và quá trình phát triển của Học viện Báo chí Tuyên truyền. PGS.TS Trương Ngọc Nam  khẳng định: "Trải qua những quá trình lịch sử, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của khoa đã không ngừng vượt qua nhiều khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong suốt 55 năm qua, khoa Tuyên truyền đã không ngừng phát triển trình độ, chất lượng đào tạo và trở thành một trong những khoa có quy mô đào tạo cho tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các lĩnh vực, các địa phương trong cả nước. Đây cũng là khoa có chương trình đào tạo nghiên cứu sinh sớm nhất của nhà trường và đến nay đã có hàng ngàn cán bộ trưởng thành từ khoa đã và đang công tác trong lĩnh vực văn hóa, tuyên giáo trên toàn quốc".

PGS.TS Trương Ngọc Nam – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại buổi Lễ.
PGS.TS Trương Ngọc Nam – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại buổi Lễ.

“Trải qua hơn nửa thế kỷ phấn đấu bền bỉ, gian khổ, bằng công sức, trí tuệ của các thế hệ thầy và trò, Khoa Tuyên truyền đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau 55 năm thành lập, Khoa Tuyên truyền trở thành cơ sở học đường duy nhất trên cả nước đào tạo cán bộ tuyên giáo và nghiên cứu chuyên sâu về khoa học công tác tư tưởng.

Những bài học đầu tiên mới là những kiến thức, kỹ năng ban đầu về công tác tuyên huấn, là những  kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn, đến nay Khoa đã có  được một hệ thống chương trình, giáo trình khá hoàn chỉnh, bảo đảm được tính liên thông giữa các bậc học theo phương thức đào tạo tín chỉ. Nội dung, chương trình có tính lý luận, khoa học cao, bám sát quan điểm, đường lối  của Đảng, thực tiễn đất nước và thực tiễn công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo.” TS Lương Ngọc Vĩnh nhấn mạnh.

Hiện nay, Khoa  có 18 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó có: 07 PGS;  Tiến sỹ; 07 nghiên cứu sinh; 4 thạc sỹ. PGS,TS Lương Khắc Hiếu - Nguyên Trưởng khoa Tuyên truyền, nguyên Quyền Giám đốc Học viện được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Một số cán bộ của Khoa đã phát triển, đảm đương các vị trí quan trọng của Học viện.

Các thầy cô và đại biểu tham dự buổi lễ Kỷ niệm 55 ngày thành lập và đón bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Các thầy cô và đại biểu tham dự buổi lễ Kỷ niệm 55 ngày thành lập và đón bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Từ những lớp đào tạo ngắn hạn đầu tiên, đến nay, Khoa đã đào tạo gần 10.000 cử nhân, gần 293 thạc sĩ và 07 NCS đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Khoa còn tham gia đào tạo hàng nghìn nhà báo, biên tập viên xuất bản và giảng viên lý luận chính trị. Tổ chức bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho hàng vạn cán bộ tuyên giáo trên cả nước.

Trước những những khó khăn, thử thách trong công việc và cuộc sống đời thường, hầu hết cán bộ tuyên giáo đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Nhiều sinh viên, học viên tốt nghiệp ra trường đã và đang giữ  cương vị chủ chốt ngành tuyên giáo của các địa phương trong cả nước. Một số đồng chí đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Một số trở thành nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành  công tác tư tưởng, nhà giáo ưu tú, phó giáo sư.

TS Lương Ngọc Vĩnh, phụ trách Khoa Tuyên truyền (bên phải ngoài cùng) tặng hoa cho các đồng chí nguyên là Trưởng khoa qua các thời kỳ.
TS Lương Ngọc Vĩnh, phụ trách Khoa Tuyên truyền (bên phải ngoài cùng) tặng hoa cho các đồng chí nguyên là Trưởng khoa qua các thời kỳ.

Ngoài công tác giảng dạy, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống cho sinh viên. Chi bộ thường xuyên được kiện toàn và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Khoa. Các tổ chức Công đoàn, Liên chi đoàn liên tục là đơn vị tiên tiến, xuất sắc, đóng góp nhiều trí tuệ và công sức trong sự phát triển của Khoa.

Với những thành tích đã đạt được, Khoa Tuyên truyền vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2012.  Nhân dịp kỷ niệm 55 thành lập (16/1/1962 – 16/1/2017), thầy và trò khoa Tuyên truyền qua các thế hệ lại vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Đọc thêm