Không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới

(PLVN) - Kết quả đấu tranh của các lực lượng trong Quân đội đã góp phần quan trọng ngăn chặn và giảm thấp nhất các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, nhất là tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên các địa bàn.
Đối tượng Sòng A Thào và tang vật 12 bánh heroin, 36.000 viên ma túy tổng hợp trong chuyên án 006A
Đối tượng Sòng A Thào và tang vật 12 bánh heroin, 36.000 viên ma túy tổng hợp trong chuyên án 006A

Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh (BTL) Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trong năm 2018, các đơn vị BĐBP đã chủ trì, xác lập, đấu tranh 123 chuyên án, chủ trì bắt giữ 7.816 vụ/12.303 đối tượng (tăng 73 vụ/191 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017). Tang vật thu giữ 1,75 tấn ma túy các loại (tăng 333kg so với cùng kỳ năm 2017). Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại tạm giữ khoảng 207 tỷ đồng.

Trong năm 2018, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là ma túy tổng hợp vận chuyển từ Lào, Campuchia vào Việt Nam gia tăng đột biến (gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2017).

Hoạt động mua bán, vận chuyển heroin từ Trung Quốc vào Việt Nam giảm mạnh, mua bán, vận chuyển heroin từ Lào vào các tỉnh Tây Bắc, Bắc miền Trung lên biên giới phía Bắc sang Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp.

Tại khu vực biên giới tỉnh Sơn La, BĐBP và Công an triển khai nhiều phương án, kế hoạch, tập trung đấu tranh nên hoạt động của các toán, nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang giảm nhiều, không còn manh động công khai như trước đây.

Tuy nhiên, các đối tượng có sự chuyển hướng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn các tỉnh như: Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Trên tuyến biển nổi lên hoạt động lợi dụng tạm nhập tái xuất hàng hóa để vận chuyển cần sa, cocain, lá khát… từ các nước Nam Mỹ, châu Phi vào các cảng biển Việt Nam để trung chuyển ra nước ngoài.Đặc biệt, thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán năm 2019, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp, tập trung vào địa bàn một số tỉnh trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.

Các đơn vị BĐBP đã triệt phá ngày càng nhiều các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với quy mô tính chất manh động và nguy hiểm.

Điển hình như Chuyên án 218-LP do BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh thành công, thu giữ tang vật 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá, hay Chuyên án 033AV do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đấu tranh thành công, thu giữ tang vật 110.000 viên ma túy tổng hợp. Tiếp đến Chuyên án 687Lv do BĐBP Quảng Trị đấu tranh thành công, thu giữ 94.000 viên ma túy tổng hợp.

Gần đây nhất, trong tuần đầu tháng 3/2019, các đơn vị BĐBP tiếp tục đấu tranh thành công 3 chuyên án, triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Lào vào Việt Nam, thu giữ 778.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh heroin.

Điển hình như chuyên án 015AV do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với BĐBP Hà Tĩnh và Lực lượng phòng, chống ma túy Lào, bắt giữ 3 đối tượng, tang vật thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh heroin.

Riêng đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019 (từ ngày 1/12/2018-28/2/2019), các đơn vị BĐBP chủ trì xác lập, đấu tranh thành công 40 chuyên án (23 chuyên án ma túy, 10 chuyên án buôn lậu, 4 chuyên án mua bán người và 3 chuyên án về vật liệu nổ); bắt giữ, xử lý 1.767 vụ/2.413 đối tượng (so với đợt cao điểm năm 2018 tăng 36 vụ, giảm 64 đối tượng).

Tang vật thu giữ, tạm giữ 438kg ma túy các loại (tăng 209 kg), 7,8 tấn pháo nổ các loại, 1.416 tấn than, 39,4 tấn đường cát, 159.758 bao thuốc lá các loại, 2133 gỗ các loại, 308.037 lít dầu, 1.383 chai rượu ngoại, 51kg ngà voi và nhiều tang vật khác. Tổng giá trị hàng hóa tạm giữ để điều tra xác minh khoảng 30,2 tỷ đồng.

Chủ trì Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 diễn ra vào ngày 15/3, Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng yêu cầu Ban Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình tội phạm, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biên giới và trên biển. Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang, phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Lực lượng cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát các vùng biển trọng điểm, ngăn chặn hoạt động buôn lậu than, xăng dầu, thuốc lá. Các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, đổi mới biện pháp đấu tranh phù hợp với phương thức, thủ đoạn hoạt động của từng loại tội phạm trên từng tuyến, địa bàn. 

Trong đợt đấu tranh cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, từ ngày 1/12/2018 đến 28/2/2019, lực lượng BĐBP và cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.106 vụ/2.900 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu tang vật 656 kg ma túy 9,85 tấn pháo; 6.629,359 tấn than...
Các cơ quan chức năng đã khởi tố 156 vụ/214 đối tượng, xử phạt hành chính 656 vụ/1.056 đối tượng.

Đọc thêm