Kiên Giang hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

(PLVN) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kiên Giang vừa tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh năm 2019, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” với sự tham gia của trên 300 đoàn viên thanh niên huyện U Minh Thượng.Lễ ra quân được tổ chức tại xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng.
Kiên Giang hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Kiên Giang trao tặng 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất gồm 20 cuốn tập và 200.000 đồng); trao kinh phí 15 triệu đồng cho Xã đoàn Vĩnh Hòa thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”; UBND huyện U Minh Thượng trao tặng 10 thùng đựng rác thải cho xã Vĩnh Hòa.

Sau lễ ra quân, Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức các công trình, phần việc thanh niên như: Ra mắt đội tình nguyện Bảo vệ môi trường; xây dựng tuyến đường văn minh, công trình thắp sáng đường quê; trồng cây xanh, tổ chức làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các điểm đông dân cư…

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt, công trình thắp sáng đường quê
 Các đại biểu tham dự lễ ra mắt, công trình thắp sáng đường quê

Ngày 10/3, 25/25 Đoàn cấp huyện tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với các nội dung: trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, chống rác thải nhựa và các vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình địa phương tuyên truyền các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh;

Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thành lập mới đội hình tình nguyện vì môi trường, mô hình điểm: vườn cây thanh niên, đường cây thanh niên, trồng hoa ven đường giao thông nông thôn nội đồng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon 1 lần…

Mỗi huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai ít nhất 3 mô hình bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đọc thêm