Kiên Giang tổ chức Đại hội Hội Nữ doanh nhân lần thứ nhất

(PLVN) - Chiều ngày 15/7, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang diễn ra Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội có 90 nữ lãnh đạo cơ quan sở ngành, nữ lãnh đạo công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các các lĩnh vực, thành phần kinh tế trong tỉnh tham dự.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hoạt động thường xuyên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và tạo điều kiện cho nữ doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả; phát huy tài năng, trí tuệ góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nói chung, sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới nói riêng. 

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội. 

Hội là thành viên của 02 tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang. Trụ sở của Hội đặt tại: Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, số 838, Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Hội hoạt động trong lĩnh vực giao lưu, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, vì sự phát triển vững mạnh của nữ doanh nhân trong tỉnh và sự thành đạt của hội viên; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; tạo điều kiện cho hội viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp đến khách hàng trong và ngoài nước. Đồng thời tạo mối quan hệ trong xã hội, tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Ông Nguyễn Tấn Lộc - Trưởng phòng Cải cách Hành chính và Tổ chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ trao Quyết định thành lập Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Kiên Giang cho bà Lâm Lệ Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang.
 Ông Nguyễn Tấn Lộc - Trưởng phòng Cải cách Hành chính và Tổ chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ trao Quyết định thành lập Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Kiên Giang cho bà Lâm Lệ Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang được thành lập sẽ tạo điều kiện cho nữ doanh nhân, hội viên trong Hội trao đổi, học tập lẫn nhau về mọi mặt, tạo cơ hội cho nữ doanh nhân nâng cao kỹ năng quản trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác trong việc kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm.

Tập hợp, đoàn kết các nữ doanh nhân trong tỉnh phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; tạo các cơ hội cho nữ doanh nhân phát triển, cân bằng, tiến bộ trong đời sống, kinh doanh và gia đình; tham gia vào các hoạt động xã hội giúp nâng cao điều kiện sống và kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ trong phát triển doanh nghiệp, kinh tế hộ gia đình, bảo vệ môi trường và phát triển giáo dục, thực hiện các mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới. Khẩu hiệu hành động của Hội là: “Nữ doanh nhân Kiên Giang Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển”.

Ban chấp hành Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang ra mắt Đại hội
 Ban chấp hành Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang ra mắt Đại hội
Ban tổ chức trao thư cảm ơn và hoa cho các nhà tài trợ.
 Ban tổ chức trao thư cảm ơn và hoa cho các nhà tài trợ.

Nữ doanh nhân Hồ Kim Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Khải Hoàn được bầu làm Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội đã trao tặng 02 căn nhà mái ấm tình thương và cầu giao thông nông thôn cho huyện U Minh Thượng và Giồng Riềng với tổng số tiền 160 triệu đồng./.

Đọc thêm