Kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn đối người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh

(PLVN) - Chuẩn bị cho Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động từ ngày 01 đến 31/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có hướng dẫn gửi tới Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành, công đoàn công ty khi tổ chức các hoạt động hưởng ứng.
Tăng cường đối thoại với người sử dụng lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng (ảnh minh họa)
Tăng cường đối thoại với người sử dụng lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng (ảnh minh họa)

Chuẩn bị cho Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động từ ngày 1 đến 31/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có hướng dẫn gửi tới Liên đoàn ao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn công ty khi tổ chức các hoạt động hưởng ứng

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý các hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2020 cần tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu các cấp Công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở tổng hợp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Tăng cường đối thoại với người sử dụng lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh, các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đọc thêm