Kon Tum: Phát hiện nhiều gỗ "vô chủ" sát xưởng gỗ "có chủ"

(PLO) - Nhận tin báo của người dân về một xưởng gỗ "lạ" tại xã Đăk Môn, huyện Đăk-Glei (tỉnh Kon Tum), phóng viên đến hiện trường và phát hiện nhiều hộp gỗ lớn.
Xưởng sản xuất của Công ty CP Thương mại kỹ nghệ Thuần Việt.
Xưởng sản xuất của Công ty CP Thương mại kỹ nghệ Thuần Việt.

Những ngày qua, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc tại xã Đăk Môn, huyện Đăk-Glei (tỉnh Kon Tum) xuất hiện một xưởng gỗ "lạ".

Có mặt tại địa điểm trên, phóng viên thấy nơi đây treo biển "Xưởng sản xuất" của “Công ty CP Thương mại kỹ nghệ Thuần Việt”. Xưởng có diện tích lớn, bao quanh bởi tôn màu xanh.

Cùng với đó, phóng viên phát hiện nhiều hộp gỗ lớn ở sát xưởng này. Nhận được tin báo, ông Nguyễn Văn Hải, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đăk-Glei đã tham mưu cho huyện Đăk-Glei và huyện đã thành lập tổ liên ngành xuống kiểm tra. 

Nhiều hộp gỗ "vô chủ" được phát hiện.
Nhiều hộp gỗ "vô chủ" được phát hiện.

Tại hiện trường, do không ai nhận là chủ nhân số gỗ trên nên tổ liên ngành đã tiến hành lập biên bản, bắt giữ khoảng 12m3 gỗ. Tất cả số gỗ trên được đưa về Hạt kiểm lâm huyện Đăk-Glei cất giữ.

Chưa dừng lại ở đó, sáng nay 10/9/2016, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin của người dân về việc có nhiều hộp gỗ lớn được xẻ theo quy cách đặt trên đất nhà dân, nằm sát với xưởng sản xuất của Công ty CP Thương mại kỹ nghệ Thuần Việt ở Đăk-Glei.

Ghi nhận tại hiện trường, phóng viên đếm được 22 hộp gỗ lớn . Trao đổi với chúng tôi, một số người dân cho biết, khi đi làm về thì đã thấy gỗ đặt ở đấy và không biết là của ai.

Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Văn Hải, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đăk-Glei cho biết: “Công ty CP Thương mại kỹ nghệ Thuần Việt chỉ được cấp phép đặt xưởng sản xuất trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, trong giấy phép không nêu là được đặt xưởng trên địa bàn huyện Đăk-Glei. Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn xuống kiểm tra nguồn gốc số gỗ, nếu gỗ không có giấy tờ sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định”.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm