Kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy Rạng Đông

(PLVN) - Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông long trọng tổ chức Lễ báo công nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm công ty (28-4-1964/28-4-2019) và Lễ đón nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội.
Kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy Rạng Đông

Phát biểu tại buổi lễ, ôn lại những lần Bác Hồ về thăm Nhà máy Rạng Đông, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng giám đốc Công ty cho biết, 55 năm về trước, vào ngày 28-4-1964, Bác Hồ đã căn dặn: “Đoàn kết là một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến thắng lợi của Nhà máy” đối với mỗi cán bộ, công nhân viên Rạng Đông nói riêng và công nhân lao động nói chung vẫn còn nguyên giá trị.

“Làm theo lời Bác, chúng ta có một tập thể cộng đồng Rạng Đông đoàn kết nhất trí - trên dưới một lòng-muôn người như một; ở đó Đảng bộ giữ đươc vai trò lãnh đạo toàn diện và là tinh hoa trí tuệ và hạt nhân đoàn kết. Đây là yếu tố quan trọng, phát huy được nhân tố con người, nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, quyết định nhất, giúp cho Rạng Đông vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, vươn lên phát triển như hôm nay”, ông Nguyễn Đoàn Thăng xúc động nhấn mạnh.

 

Từ một công ty có vốn điều lệ ban đầu chỉ có 79,5 tỷ đồng, nhiều lần đứng trên bờ vực phá sản nhưng tới nay Rạng Đông đã phát triển lớn mạnh với vốn điều lệ lên tới 115 tỷ, vốn chủ sở hữu 500 tỷ đồng…

Năm 2015 doanh thu của công ty đạt 2.660 tỷ đồng, tới năm 2018 doanh thu của công ty đã tăng mạnh đạt 3.621 tỷ đồng. Về năng suất lao động tính theo doanh thu/người/năm, năm 2015 là 1,04 tỷ đồng, năm 2018 là  1,78 tỷ đồng. Thu nhập bình quân triệu đồng/người/tháng năm 2015 là 10,5 triệu đồng thì năm 2018 là 13,7 triệu đồng.

Đáng chú ý, những năm gần đây Rạng Đông liên tục được Tổ chức báo cáo xếp hạng Việt Nam Report xếp trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng, TOP 100 doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực Quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam; được Forbes Việt Nam xếp TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Đọc thêm