Lãnh đạo Đà Nẵng, thăm chúc Tết trước thềm Giao thừa và cùng người dân chào đón năm mới

(PLO) - Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, từ  tối 15/2 (30 Tết),  Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng Lãnh đạo thành phố; các Sở, Ban ngành đã đi thăm hỏi, chúc Tết một số tổ chức xã hội đóng trên địa bàn và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trong đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết.
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thăm và chúc Tết Trung tâm nuôi trẻ mồ côi
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thăm và chúc Tết Trung tâm nuôi trẻ mồ côi

Cụ thể, Chủ tịch thành phố và đoàn  đi thăm, chúc Tết Trung tâm nuôi trẻ mồ côi (Hội Chữ thập đỏ thành phố); thăm cán bộ và bệnh nhân tại Khoa Hồi sức nhi (Bệnh viện Sản- Phụ Nhi); lực lượng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố; Công an giao thông thành phố đang làm nhiệm vụ tại các điểm bắn pháo hoa giao thừa, phân luồng giao thông và dâng hương Thành Điện Hải…

Tại Trung tâm nuôi trẻ mồ côi (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ được nghe bà Trần Thị Nhì, Giám đốc Trung tâm chia sẻ quá trình hoạt động của Trung tâm thời gian qua.

Thăm Bệnh viện Sản Phụ Nhi Đà Nẵng
Thăm Bệnh viện Sản Phụ Nhi Đà Nẵng

Theo bà Nhì, Trung tâm thành lập được 24 năm, với 13 cán bộ nhân viên và cộng tác viên, chăm sóc cho 469 cháu. Trong đó, cho làm con nuôi trong nước 25 cháu; đoàn tụ gia đình 21 cháu, 383 cháu được người nước ngoài nhận làm con nuôi. Nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, Trung tâm đã giúp các cháu có cuộc sống bớt cơ cực hơn. Tuy nhiên, đội ngũ chăm sóc còn thiếu người, chế độ hậu đãi luôn gặp khó khăn… 

Ghi nhận nổ lực cũng như việc làm ý nghĩa của Trung Tâm, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, sẽ xem xét để có những chính sách giúp đỡ sắp tới. Ngoài xuất quà cho toàn bộ cán bộ nhân viên và Trẻ khuyết tật tại Trung tâm chuẩn bị trước, ông Thơ ủng hộ thêm 50 triệu đồng để chia sẻ thêm ngày cuối năm. 

Lãnh đạo Thành phố thăm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý
Lãnh đạo Thành phố thăm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Tại Bệnh viện Sản Phụ Nhi, ông Huỳnh Đức Thơ cùng Giám đốc Sở Y tế đã đi thăm các bệnh nhân đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức nhi.  Ông Thơ ghi nhận đánh giá nổ lực của đội nghĩ Y Bác sĩ tại đây. Từ mới thành lập với muc tiêu 600 giường, nay Bệnh viện đã điều trị thường xuyên cho hơn 1.200 bệnh nội trú (gấp đôi số ban đầu). Ông Thơ mong muốn, Bệnh viện Sản Phụ Nhi sẽ phát triển hơn nữa về cơ sở vật chất, trang bị kỷ thuật tiên tiến, có chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” thu hút nhân tài để nâng tầm Bệnh viện đáp ứng công tác cứu chữa cho người dân được tốt hơn. Ông Thơ cũng không quên ghi nhận kết quả thời qua của Bệnh viện đạt được như thụ tinh trong ống nghiệm thành công 350 cháu, chiếm tỉ lệ 39%; cứu chữa các cháu mắc  bệnh tim bẩm sinh và phấn đấu ghép tạng kỷ thuật đỉnh cao…

Các lực lượng CSGT tại nút phía Tây cầu Trần Thị Lý
Các lực lượng CSGT tại nút phía Tây cầu Trần Thị Lý

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo thành phố còn đi thăm và chúc Tết các lực lượng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố; Công an giao thông thành phố đang làm nhiệm vụ tại các điểm bắn pháo hoa giao thừa, phân luồng giao thông để mang lại các Tết vui vẻ, an toàn cho người dân..

Ngoài ra, tại Thành Điện Hải, lãnh đạo thành phố cũng đã dâng hương di tích mang biểu tượng về lòng yêu nước của người dân Đà Nẵng này.

Dâng hương Thành Điện Hải
Dâng hương Thành Điện Hải

Sau lễ dâng hương, lãnh đạo thành phố cùng người dân tham gia màn bắn pháo hoa chào đón năm mới trong đêm giao thừa từ 0h00 ngày 16/2 (Mùng 1 Tết Âm lịch) kéo dài 15 phút tại 3 địa điểm: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang.

Xem pháo hoa mừng Giao thừa tại Đà Nẵng
Xem pháo hoa mừng Giao thừa tại Đà Nẵng

Ghi nhận của PV tối 15/2, trước thời khắc giao thừa tại Đà Nẵng, nhiều người dân bắt đầu đổ về các tuyến đường, trung tâm thành phố để lưu lại các khoảnh khắc đẹp tại các khu vườn hoa, vừa du xuân.

Được biết, Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TP.Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - giải trí hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách như: Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân vào đêm giao thừa do Nhà hát Trưng Vương thực hiện diễn ra từ 22h-24h ngày 15/2 tại Công viên bờ đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế; Chương trình “Âm nhạc đường phố” - số đặc biệt chào Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra từ 19h30-21h, ngày 24.2 (Mùng 9 Tết) tại Công viên phía nam, bờ tây cầu Rồng; Chương trình “Vũ hội đường phố” diễn ra trong 2 ngày 24 và 27/2 tại đường Trần Hưng Đạo…

Đọc thêm