Lãnh đạo TP. Long Xuyên viếng tượng đài và Khu lưu niệm Bác Tôn

(PLVN) - Ngày 25/1 (mùng 1 Tết), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên (An Giang) đã tổ chức dâng hương tại tượng đài Bác Tôn và viếng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Lãnh đạo TP. Long Xuyên viếng tượng đài và Khu lưu niệm Bác Tôn

Tại tượng đài Bác Tôn (phường Mỹ Long) và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng), lãnh đạo thành phố Long Xuyên đã báo công lên Bác Tôn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ năm 2020 của TP. Long Xuyên (An Giang). 

Lãnh đạo TP. Long Xuyên dâng hoa tại tượng đài Bác Tôn.
Lãnh đạo TP. Long Xuyên dâng hoa tại tượng đài Bác Tôn. 

Lãnh đạo thành phố Long Xuyên cũng đã ôn lại lịch sử, quá trình hoạt động và cống hiến của Bác Tôn đối với quê hương An Giang.

Tỉnh An Giang nói chung, TP. Long Xuyên nói riêng cần phát huy nội lực, phát triển kinh tế, đổi mới mô hình sản xuất đưa quê hương Bác Tôn “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Lãnh đạo TP. Long Xuyên dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
 Lãnh đạo TP. Long Xuyên dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đây là hoạt động thường niên của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên vào trong  ngày đầu năm mới./.

Đọc thêm