Liên kết để phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ thời hậu Covid-19

(PLVN) - Ngày 29/5, UBND tỉnh Tây Ninh và UBND TP HCM đã có cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nội địa, hỗ trợ ngành du lịch phục hồi sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Kết nối du lịch giữa TP HCM và các địa phương Đông Nam Bộ là hết sức cần thiết.
Kết nối du lịch giữa TP HCM và các địa phương Đông Nam Bộ là hết sức cần thiết.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến thì, du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp chi phối nhiều hoạt động xã hội. Trong lúc dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới thì hiện nay, du lịch nội địa đang được trông cậy sẽ vực dậy nền du lịch của cả nước nói chung và của từng địa phương nói riêng.

Việc kết nối du lịch giữa TP HCM và các địa phương là hết sức cần thiết thông qua vai trò điều phối của chính quyền TP HCM và Tây Ninh. Do vậy, trong hướng phát triển của TP dự kiến sẽ có 5 cụm mà TP liên kết phát triển để cùng có lợi. TP sẽ hợp tác, liên kết và hỗ trợ cho các tỉnh về du lịch như đào tạo nguồn nhân lực, mời gọi đầu tư, tạo ra những tour du lịch mới để thu hút, kích thích du lịch.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng, nhiều năm qua, hiệu quả từ du lịch mang lại cho Tây Ninh chưa được như mong muốn.

Những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền Tây Ninh rất quyết tâm để phát triển du lịch. Để tiềm năng này được khơi dậy, Tây Ninh coi phát triển du lịch là chương trình đột phá đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Chính vì vậy, Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ là một nội dung nhằm hiện thực hóa chương trình hợp tác chung trong khu vực miền Đông. Đồng thời, cũng hiện thực hóa sự hợp tác phát triển chuyên ngành về du lịch giữa TP HCM và các tỉnh, trong đó có Tây Ninh.

UBND TP HCM và Tây Ninh chuẩn bị cho Hội nghị iên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ.
 UBND TP HCM và Tây Ninh chuẩn bị cho Hội nghị iên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ.

Ngoài ra tại buổi họp, các cơ quan, doanh nghiệp du lịch hai bên đã cùng trao đổi góp ý vào những nội dung trong liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ, trong đó, nhấn mạnh đến việc cùng nhau liên kết để tạo ra những sản phẩm du lịch giá rẻ, chất lượng, thu hút sự quan tâm, tham gia của du khách trong nước đến với Tây Ninh trong thời gian tới đây.

Theo kế hoạch, Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26/6/2020, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch, vị trí chiến lược và đẩy mạnh kết nối du lịch giữa các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh) và TP HCM.

Hội nghị sẽ thảo luận và ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa TP HCM và 5 tỉnh Đông Nam Bộ, giai đoạn 2020 - 2021 trên các lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch; Quảng bá xúc tiến du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch và Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch.

Đọc thêm