Lĩnh hơn 3 năm tù vì tiêu thụ xe gian

(PLVN) - Trước đó, Luân từng có 4 tiền án liên quan đến hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 27/2, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lâm Bá Phước (33 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo bản án sơ thẩm, vào ngày 28/7/2018, Chiêm Việt Quốc cùng Võ Duy Anh lấy trộm xe môtô của anh Thiều Quốc Tính. Sau đó, Quốc cầm xe này cho Trần Phương Vũ với giá 9 triệu đồng. Do không thấy Quốc quay lại lấy xe nên Vũ mang xe trên cầm cho Phước với giá 6 triệu đồng. Sau khi biết Vũ bị bắt, Phước thuê người thay đổi số khung, số máy, biển số và giấy tờ xe rồi mang đi bán với giá 24,5 triệu đồng.

Hai bị cáo Phước và Luân tại tòa ngày 27/2
Hai bị cáo Phước và Luân tại tòa ngày 27/2 

Ngày13/12/2018, Quốc tiếp tục rủ Nguyễn Thành Dư lấy trộm chiếc xe môtô của anh Đặng Kim Tài. Sau đó, Quốc mang xe bán lại cho Luân với giá 5 triệu đồng. Tháng 11/2019, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt bị cáo Phước 9 tháng tù giam, Luân 3 năm 6 tháng tù giam. Sau đó, Luân kháng cáo kêu oan, Phước kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ điều tra, HĐXX phúc thẩm xét thấy mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội nên quyết định bác yêu cầu kháng cáo, tuyên y án đối với hai bị cáo.

Đọc thêm