Lo ngại vì hàng trăm thuyền viên về từ Trung Quốc chưa được cách ly theo dõi

(PLVN) - Theo Biên phòng tỉnh Quảng Trị việc hàng trăm thuyền viên trở về từ Trung Quốc (nước đang xảy ra dịch virus Corona) nhưng khi nhập cảnh vào cảng Cửa Việt (Quảng Trị) lại không được cách ly tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
BĐBP Quảng Trị phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế tuyên truyền phòng, chống dịch virus Corona; đồng thời kết hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ người trước khi nhập cảnh tại Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (ảnh: BĐBP)
BĐBP Quảng Trị phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế tuyên truyền phòng, chống dịch virus Corona; đồng thời kết hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ người trước khi nhập cảnh tại Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (ảnh: BĐBP)

Ngày 20/1 – 5/2, tại Cửa khẩu cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), có 53 lượt tàu với 571 thuyền viên xuất cảnh chở hàng hóa là gỗ dăm đến Hải Nam (Trung Quốc) và nhập cảnh ngược lại.

Trung tá Nguyễn Công Trình – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho hay, khi các tàu cập cảng, sẽ dừng cách đất liền khoảng 100 mét, sau đó bộ phận kiểm dịch của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị sẽ lên kiểm tra thân nhiệt, nếu ổn định thì sẽ cho vào bờ làm thủ tục nhập cảnh.

Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp phòng chống dịch bệnh virus Corona do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức mới đây, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị nói rằng, cần xem xét trường hợp các thuyền viên này vì rất nguy hiểm khi chỉ được kiểm tra thân nhiệt chứ không được cách ly theo dõi.

Trao đổi với báo chí, ngày 6/2, đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị nói rằng, 571 thuyền viên cho biết, khi qua đảo Hải Nam, họ chỉ ở trên tàu, không lên đất liền, nhưng nói như vậy không phải là các thuyền viên an toàn.

“Nếu khi về kiểm tra thân nhiệt bình thường rồi được nhập cảnh, sau đó mới phát bệnh thì rất nguy hiểm. Vì vậy việc chỉ kiểm tra thân nhiệt mà không cách ly là không ổn chút nào” – đại tá Phương, cho hay.

Trước đề xuất của Biên phòng Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu đơn vị này cần có báo cáo cụ thể để xử lý.

Đọc thêm