Lời cảm ơn

(PLVN) - Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp trân trọng gửi lời cảm ơn:
Lời cảm ơn

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; lãnh đạo và đại diện các Ban Đảng Trung ương, các Ủy ban của Quốc Hội; các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trung ương;

Xin trân trọng cảm ơn: Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh; cấp ủy, chính quyền thị trấn Củ Chi; Các ban liên lạc truyền thống, hội đồng hương, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bà con làng xóm, các y bác sỹ, điều dưỡng Bệnh viện Củ Chi; cùng các đồng nghiệp, bạn bè thân hữu gần xa của gia đình đã chăm sóc tận tình, đến viếng, dự lễ truy điệu, gửi thư, điện, vòng hoa chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà chúng tôi là:

Cụ bà Lê Thị Bá (Bé), sinh năm 1937; quê quán: huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh; trú quán: đường Nguyễn Văn Ni, Khu phố 6, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; từ trần hồi 11 giờ 30 phút, ngày 09/01/2021 (tức ngày 27 tháng 11 năm Canh Tý), hưởng thọ 84 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Bời Lời, ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Con trai Mai Lương Khôi

Cùng các con, dâu, rể, cháu đồng cảm tạ!

Đọc thêm