Lữ đoàn 406 Anh hùng kỷ niệm 40 năm thành lập

(PLVN) - Sáng ngày 21/10, Lữ đoàn xe Tăng thiết giáp (TTG) 406 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Lữ đoàn (23/10/1979 - 23/10/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư Lệnh Quân khu, trao, tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn 406.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư Lệnh Quân khu, trao, tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn 406.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2. Trải qua 40 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 406 đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong huấn luyện và xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng TTG ngày càng vững mạnh; góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội TTG nói chung, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Kỷ luật - Quyết thắng” của Lữ đoàn 406 anh hùng nói riêng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 40 năm qua, Lữ đoàn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Cờ thưởng của Bộ Tư lệnh TTG…  Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Đọc thêm