Lực lượng vũ trang Quân khu 4 quên mình cứu dân trong mưa lũ

(PLVN) - Trong những ngày mưa bão do ảnh hưởng cơn bão số 6 trên địa bàn các tỉnh miền Trung liên tục xảy ra mưa lớn, ngập lụt..., Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, phương tiện kỹ thuật, quên mình cứu dân.
Trung tướng Tư lệnh Quân khu Nguyễn Doãn Anh triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn cán bộ, chiến sĩ bị nạn và công nhân thủy điện Rào Trăng 3.
Trung tướng Tư lệnh Quân khu Nguyễn Doãn Anh triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn cán bộ, chiến sĩ bị nạn và công nhân thủy điện Rào Trăng 3.

Trước tình hình diễn biến lũ lụt hết sức phức tạp Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điện, chỉ đạo các đơn vị trong LLVT Quân khu triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, giúp dân. Ngày 8/10, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ thường trực và dân quân tự vệ sơ tán dân ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch. Mặc dù toàn tỉnh có 12.616 hộ bị ngập nhưng với việc Bộ chỉ quân sự đã cử nhiều đoàn đi cứu trợ nên người dân các xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Yên Hòa thị trấn Quy Đạt bị nước chia cắt vẫn không thiếu đói. 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị huy động 700 cán bộ, chiến sĩ quân thường trực và 3.884 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, 23 ca nô, 15 xe ô tô, về vùng xung yếu các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ sơ tán dân, chỉ đạo dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, sơ tán người và của cải của người dân lên nơi an toàn.

Sư đoàn 968 huy động 150 cán bộ, chiến sĩ về ủng hộ bà con xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Xã Cam Thành có 100 hộ bị ngập từ 0,5m – 2m, các chiến sĩ kịp thời có mặt sơ tán, nên trong xã không có thương vong nào về người. Ngoài ra, người dân còn được tiếp tế mì tôm, nước uống và thuốc chữa bệnh cho những gia đình khó khăn.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 quên mình cứu dân trong mưa lũ  ảnh 1
 Lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế phát mì tôm cho dân huyện Phong Điền

Ngày 9/10 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động 200 cán bộ, chiến sĩ thường trực, trên 650 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ về các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thành phố Huế sơ tán trên 2.000 người dân đến nơi an toàn. Cử cán bộ chiến sĩ chốt chặn ở vị trí trọng yếu, nguy hiểm.

Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, ngày 11/10 Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó tư lệnh Quân khu trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo LLVT Quân khu thực hiện các biện pháp, giúp đỡ ứng cứu nhân dân phòng chống lũ lụt và khắc phục hậu quả. 

Ngày 12/10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu ủng hộ bà con tỉnh Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do lũ lụt 200 triệu đồng. Tư lệnh đến nhiều nơi trong tỉnh trực tiếp thăm hỏi động viên đồng bào, khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chiều 12/10 Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, cùng với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị ủng hộ bà con vùng lũ lụt trong tỉnh 2 tấn gạo, 12.000 thùng mì tôm. Đoàn công tác đến thăm hỏi bà con vùng bị ngập nặng và thăm, tặng quà thủy thủ tàu Vietship 01 gặp nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Ngày 8/10, nhận được thông tin từ BĐBP tỉnh Quảng Trị trên vùng biển Cửa Việt có 2 tàu Vietship TK 12 và Vietship 09 bị chìm, hai tàu Vietship 01 và tàu Hoàng Tuấn 26 mắc cạn, 2 tàu Thanh Thành Đạt 55 và tàu Thanh Thành Đạt 68 bị trôi dạt. Tổng số thuyền viên trên tàu 46 người.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu cùng với UB Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Trị, chỉ huy LLVT Quân khu, bộ đội đặc công nước, máy bay trực thăng cứu thuyền viên đang mắc kẹt trên các tàu, tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 11 giờ ngày 11/10 lực lượng cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Công điện khen ngợi các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thành công các thuyền viên mất tích, mắc kẹt trên vùng biển Cửa Việt, Quảng Trị. 

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 quên mình cứu dân trong mưa lũ  ảnh 2
 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 cứu hộ bà con xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị)  

Nhận được thông tin có 17 công nhân thi công thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đang bị mắc kẹt do mưa lũ, LLVT Quân khu cùng với, địa phương, thành lập đoàn 21 người lên đường vào thủy điện Rào Trăng 3. Đến 23 giờ ngày 12/10 đoàn chỉ cách thủy điện Rào Trăng 3 chừng khoảng 3km, nhưng thời tiết phức tạp, nên đoàn quyết định nghỉ lại tại Trạm kiểm lâm số 7, thuộc Tiểu khu 67, thì bị nạn do sạt lở đất.

Tại thời điểm này 13 cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu gặp nạn, trong đó có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó tư lệnh Quân khu. Quân khu đã huy động lực lượng thông tin Trung đoàn 80 đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 và tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn. Huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện hiện đại Lữ đoàn công binh 414 mở đường vào nơi cán bộ, chiến sĩ gặp nạn, vào thủy điện Rào Trăng 3. Hiện nay các lực lượng đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ.  

Với tinh thần quên mình cứu dân, cán bộ,chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã làm sáng thêm, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, xứng đáng với truyền thống vì nhân dân phục vụ.

Đọc thêm