Lùi khai mạc Festival Huế lần thứ XI năm 2020 tới ngày 28/8

(PLVN) - Do ảnh hưởng của bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định lùi thời gian tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020 tới tháng 8/2020 thay vì tháng 4/2020 như kế hoạch ban đầu.
Festival Huế lần thứ XI năm 2020 dự kiến khai mạc ngày 28/8.
Festival Huế lần thứ XI năm 2020 dự kiến khai mạc ngày 28/8.

Ngày 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký công văn về việc chuyển thời gian tổ chức Festival lần thứ XI năm 2020. Cụ thể, Festival Huế XI dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 28/8, thay vì vào đầu tháng 4 như kế hoạch ban đầu.

Festival Huế 2020 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 28/8 - 3/9. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với các nhà tài trợ, đối tác để đưa ra quyết định lùi thời điểm tổ chức Festival Huế 2020. Từ nay đến lúc khai mạc Festival, Ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện kịch bản nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc phục vụ du khách đến với Huế.

Trước đó, Festival Huế 2020 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới” được UBND tỉnh công bố thời gian tổ chức từ ngày 1/4 đến ngày 6/4. Quyết định dời thời điểm tổ chức nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo Ban tổ chức Festival Huế, mặc dù có sự thay đổi về thời gian tổ chức nhưng Festival Huế 2020 vẫn duy trì chủ đề, nội dung, thời lượng tổ chức (6 ngày đêm), diễn ra đúng vào dịp lễ Quốc khánh 2020. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút được nhiều du khách đến với lễ hội.

Festival Huế 2020 sẽ có nhiều chương trình chính, gồm: Chương trình nghệ thuật Khai mạc; Lễ hội Áo dài; Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn; Lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa"; Chương trình nghệ thuật Văn hiến Kinh kỳ. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật trải đều ở các sân khấu dọc bờ sông Hương và khu di sản Huế, cùng với các chương trình trải nghiệm cộng đồng phục vụ ở các điểm đến vùng ven như cầu ngói Thanh Toàn, làng cổ Phước Tích, đầm phá Tam Giang...

Đọc thêm